Thái Lan: Vụ nữ quái trộm dây chuyền trong chớp mắt trên đường phố Bangkok gây “sốc”

Thứ bảy, ngày 02/04/2022 06:00 AM (GMT+7)
Chuông cảnh báo khách du lịch không nên đeo trang sức đắt tiền ra đường, lại một lần nữa được gióng lên từ Bangkok. Vụ việc gây “sốc” xảy ra khi một khách du lịch người Bỉ đang quay clip selfie trải nghiệm cuộc sống về đêm trên phố Sukhumvit, bị nữ quái dàn cảnh gạ tình, trộm dây chuyền vàng trong chớp mắt.
Bình luận 0
Thái Lan: Vụ nữ quái trộm dây chuyền trong chớp mắt trên đường phố Bangkok gây “sốc” - Ảnh 1.

Sukhumvit là tuyến phố có cuộc sống về đêm nhộn nhịp nhất Bangkok, quy tụ nhiều khách sạn sang trọng, trung tâm mua sắm, văn phòng cùng các quán bar nhộn nhịp ở Soi Cowboy và Nana Plaza. (Ảnh: Bangkoktourismguide)

Du lịch Thái Lan: Khoảnh khắc gây "sốc" khi nữ quái dàn cảnh trộm trang sức trên đường phố Bangkok

Trong hành trình du lịch Thái Lan, tối 29/3 anh Frederik de Vreese 25 tuổi, đến từ Ghent, Bỉ quay clip selfie khi đi ngang qua một khách sạn 5 sao trên phố Sukhumvit ở Thủ đô Bangkok. Bất ngờ có một phụ nữ ăn mặc "mát mẻ" tiến lại gần, quàng tay ôm cổ vị khách du lịch nước ngoài và buông lời cợt nhả gạ tình.

Thái Lan: Vụ nữ quái trộm dây chuyền trong chớp mắt trên đường phố Bangkok gây “sốc” - Ảnh 2.

Anh Frederik de Vreese, khách du lịch người Bỉ, vẫn đeo chiếc dây chuyền vàng khi mới tới Thái Lan. (Ảnh: Viral Press)

Mặc dù đã gạt người phụ nữ đáng ngờ ra, nhưng ngay sau đó anh Frederik de Vreese phát hiện chiếc dây chuyền vàng đeo trên cổ đã "không cánh mà bay". Xem lại clip vừa quay, vị khách du lịch Bỉ sửng sốt thấy nữ quái đã "thó" dây chuyền của anh chỉ trong vòng 10 giây. Tuy nhiên đã quá muộn để tìm thấy thủ phạm.

Thái Lan: Vụ nữ quái trộm dây chuyền trong chớp mắt trên đường phố Bangkok gây “sốc” - Ảnh 3.

Nữ quái dàn cảnh trộm dây chuyền của khách du lịch Bỉ, có có một hình xăm khá đặc biệt trên vai. (Ảnh: Viral Press)

Trình báo vụ việc với cảnh sát Thái Lan, anh Frederik de Vreese cho biết: "Sợi dây chuyền vàng đó là của ông tôi, là vật gắn bó với gia đình tôi nhiều năm. Sợi dây chuyền trị giá khoảng 800 Euro (gần 900 USD), nhưng tôi rất đau lòng vì nó có ý nghĩa rất nhiều về tình cảm".

Thái Lan: Vụ nữ quái trộm dây chuyền trong chớp mắt trên đường phố Bangkok gây “sốc” - Ảnh 4.

Hình ảnh từ clip cho thấy nữ quái dàn cảnh gạ tình, trộm dây chuyền vàng của khách du lịch Bỉ trong chớp mắt trên phố Sukhumvit, Bangkok tối 29/3. (Ảnh: Viral Press)

Anh Frederik de Vreese cũng cung cấp thêm thông tin giúp cho cuộc điều tra của cảnh sát, rằng anh chưa từng gặp người phụ nữ được ghi hình trong clip và lưu ý: "Tôi nghĩ cô ta là thành viên băng nhóm trộm cắp. Cô ta có một hình xăm khá đặc biệt, nên tôi hy vọng qua đó mọi người có thể giúp tìm ra kẻ trộm".

Thái Lan: Vụ nữ quái trộm dây chuyền trong chớp mắt trên đường phố Bangkok gây “sốc” - Ảnh 5.

Khách du lịch Bỉ Frederik de Vreese trình báo vụ việc với cảnh sát Thái Lan. (Ảnh: Viral Press)

Báo Daily Mail ngày 31/3 dẫn lời một phát ngôn viên cảnh sát cho biết. "Cảnh sát khu vực Lumphini đang kiểm tra camera CCTV tại hiện trường, nhằm đẩy nhanh việc xác định thủ phạm để sớm đưa ra truy tố trước pháp luật". Ông này cũng nhấn mạnh rằng hành vi trộm cắp vào ban đêm cấu thành tội phạm nghiêm trọng hơn.

Thái Lan: Vụ nữ quái trộm dây chuyền trong chớp mắt trên đường phố Bangkok gây “sốc” - Ảnh 6.

Hai gái mại dâm bị tình nghi đánh thuốc mê, trộm 4.500 USD của một khách du lịch Kuwait tại Bangkok hồi đầu tháng 3/2022. (Ảnh: thethaiger)

Tại nhiều địa điểm ở Thủ đô Bangkok có những tấm bảng viết bằng tiếng Anh và tiếng Trung Quốc, cảnh báo khách du lịch đề phòng tệ nạn móc túi và trộm cướp. Nhưng trước đó hồi đầu tháng Ba cũng vừa xảy ra vụ việc gây "sốc". Một khách du lịch đến từ Kuwait đã đưa 2 gái mại dâm về phòng khách sạn, sau đó ông ta bị đánh thuốc mê pha vào cà phê và bị lấy mất hơn 4.500 USD tiền mặt.

Thái Lan bỏ quy định test PCR trước khi khởi hành với khách du lịch quốc tế

Trong một diễn biến khác, báo Bangkok Post ngày 31/3 dẫn nguồn tin từ Trung tâm Quản lý tình huống Covid-19 (CCSA) xác nhận: Bắt đầu từ ngày 1/4, yêu cầu test PCR trước khi khởi hành sẽ kết thúc đối với khách du lịch quốc tế tới Thái Lan theo các chương trình: Test & Go, Sand Box cùng những chương trình cách ly (dành cho khách du lịch chưa tiêm vaccine).

Theo đó, khách du lịch quốc tế tới Thái Lan thông qua một trong các chương trình trên sẽ chỉ test PCR khi nhập cảnh. Rồi tự test nhanh vào ngày thứ 5 sau khi đến và theo dõi sức khỏe tại khách sạn lưu trú.

Thái Lan: Vụ nữ quái trộm dây chuyền trong chớp mắt trên đường phố Bangkok gây “sốc” - Ảnh 7.

Từ ngày 1/4, khách du lịch quốc tế tới Thái Lan không còn phải test PCR trước khi khởi hành. (Ảnh: Wichan Charoenkiatpakul)

Bên cạnh đó, khách du lịch đến theo chương trình Sand Box cần lưu lại tại khu vực được chỉ định trong 5 ngày. Khách du lịch đến theo chương trình cách ly vẫn phải cách ly trong 5 ngày và test PCR vào ngày thứ tư hoặc thứ 5 sau khi đến.

CCSA cũng vừa sửa đổi hệ thống mã màu bằng cách giảm số tỉnh "vùng Cam" (được chỉ định là vùng kiểm soát Covid-19) từ 44 xuống còn 20. Trong khi số tỉnh "vùng Vàng" (giám sát cao) tăng từ 25 lên 47. Số tỉnh được chỉ định là "vùng Xanh" quảng bá cho du lịch tăng từ 8 lên 10, bao gồm cả Chiang Mai và Phetchaburi.



Linh Quyên (Daily Mail, Bangkok Post)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem