Thái Nguyên giành vé vào vòng chung kết

Thứ hai, ngày 19/07/2010 19:34 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chiều 19-7 trên sân vận động Thái Nguyên đã diễn ra trận “chung kết” của bảng I - Giải Bóng đá Nông dân toàn quốc 2010 - báo Nông thôn Ngày nay - Cúp VFA giữa chủ nhà Thái Nguyên và Nghệ An.
Bình luận 0

Do cùng giành được chiến thắng trước Sơn La nên đội nào có được chiến thắng trong trận đấu này sẽ chắc chắn giành vé đi Long An dự vòng chung kết.

img
Các cầu thủ Thái Nguyên (áo xanh) thi đấu vượt trội và giành chiến thắng thuyết phục. Ảnh: Đàm Duy

Do tính chất quan trọng của trận đấu nên cả hai đội đều vào cuộc với tinh thần quyết thắng. Đội chủ nhà Thái Nguyên dù có lợi thế nhỏ về các chỉ số phụ nhưng vẫn vào trận với sự quyết tâm rất cao.

Dưới sự cổ vũ của hàng trăm khán giả có mặt trên sân, ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, các cầu thủ chủ nhà Thái Nguyên đã tràn lên phần sân của Nghệ An nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm.

Những nỗ lực của các cầu thủ Thái Nguyên đã sớm "hái quả ngọt" khi Trịnh Toàn Tâm (5) ghi bàn phá thế quân bình ngay ở phút thứ năm trong sự ngỡ ngàng của các cầu thủ Nghệ An.

Ghi bàn thắng sớm, các cầu thủ Thái Nguyên tiếp tục tràn lên tấn công và họ đã dễ dàng nâng được tỷ số lên 2-0 nhờ công của Phạm Văn Tùng (2) ở phút 12.

Bị thua quá sớm, các cầu thủ Nghệ An đã xốc lại đội hình và tràn lên tấn công trong khi các cầu thủ Thái Nguyên phần nào xuất hiện tư tưởng chủ quan. Phút 25, cầu thủ số 10 của Nghệ An là Thái Doãn Tiến tận dụng sự lơi lỏng của hàng hậu vệ Thái Nguyên đã ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho đội khách.

Tuy nhiên, đó là tất cả những gì mà đội bóng xứ Nghệ làm được ở trận đấu này. Sau bàn thua, Thái Nguyên thi đấu gắn kết và hiệu quả hơn. Liên tục những pha hãm thành được các cầu thủ chủ nhà tạo ra và một trong số đó đã thành bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 37 của Lương Mạnh Thắng.

Sang hiệp hai, dù thi đấu khá nhàn nhã song các cầu thủ chủ nhà vẫn có thêm được hai bàn thắng ở phút 52 do công của Bùi Quang Kiên (6) và của đội trưởng Mai Văn Luật (4) phút 72.

Thắng trận với tỷ số 5-1, chủ nhà Thái Nguyên được 6 điểm tuyệt đối và đứng đầu bảng I một cách thuyết phục, giành vé vào dự vòng chung kết.

Như vậy, Thái Nguyên là đội bóng thứ năm sau Tiền Giang, Ninh Thuận, Tây Ninh, Quảng Ngãi giành vé vào vòng chung kết tại Long An vào tháng Chín tới. Hai chiếc vé cuối cùng sẽ được quyết định ở vòng loại bảng 6 diễn ra vào cuối tháng Bảy tại An Giang.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem