Thái Nguyên: Mưa lớn kéo dài, mất điện trên phạm vi toàn tỉnh

Hà Thanh Thứ ba, ngày 10/09/2019 13:31 PM (GMT+7)
Trận mưa lớn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên rạng sáng nay khiến nhiều diện tích lúa, hoa màu bị thiệt hại do ngập úng cục bộ. Ngoài ra, mưa lớn đã làm nhiều trạm biến áp lớn bị ngập nước gây mất điện trên phạm vi toàn tỉnh.
Bình luận 0

Đêm 9/9 rạng sáng 10/9, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có mưa lớn khiến nhiều địa phương bị ngập úng cục bộ, nhiều tuyến đường của TP.Thái Nguyên chìm sâu trong biển nước. 

Theo thống kê sơ bộ, lượng mưa có những nơi lên tới 200mm. Đến khoảng 11h ngày 10/9, nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.Thái Nguyên vẫn còn ngập sâu trong nước.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Phạm Văn Sỹ - Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Thái Nguyên cho biết, sáng nay tỉnh đã cho các lực lượng đi kiểm tra những khu vực xung yếu có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở và có phương án ứng phó với tình hình mưa lớn kéo dài.

Trận mưa lớn đã gây ngập úng cục bộ, làm thiệt hại hoa màu, nhiều trạm biến áp lớn trên địa bàn tỉnh bị ngập nước khiến mất điện trên phạm vi toàn tỉnh. Đến thời điểm này vẫn chưa có con số thống kê mức độ thiệt hại cụ thể.

img

img

Nhiều diện tích lúa và hoa màu của người dân bị chìm sâu trong biển nước.

img

11h trưa nay nhiều tuyến phố trên địa bàn TP.Thái Nguyên vẫn ngập sâu trong nước.

Đặc biệt, trận mưa lớn kéo dài đã khiến tường rào của nhà máy cơ khí 19/5 bị đổ sập, 3 thợ xây đang làm việc tại lán của gia đình ông Phạm Mạnh Dũng (tổ 5, phường Tân Lập, TP.Thái Nguyên) tử vong.

Các nạn nhân gồm: Nguyễn Viết Tuấn (SN 1974, trú xã Thạnh Đà, huyện Mê Linh, TP.Hà Nội), Vàng Văn Lượng (SN 2001) và Vàng Văn Thới (SN 1999), cùng trú thôn Nọng Phản, xã Bản Ngò, huyện Sín Mần, tỉnh Hà Giang. 3 nạn nhân này hiện đang làm thợ xây cho gia đình ông Phạm Mạnh Dũng.

img

Hiện trường vụ tai nạn. 

img

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và một số sở ban ngành cùng chính quyền địa phương đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các gia đình nạn nhân sau vụ tai nạn sập tường sáng 10/9.

Sau khi nhận được thông tin, Công an tỉnh Thái Nguyên cùng Công an TP.Thái Nguyên đã xuống hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện công tác khám nghiệm hiện trường và tử thi, sau đó chuyển thi thể các nạn nhân đến nhà xác của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên để chờ bàn giao cho gia đình.

Đồng thời, lãnh đạo tỉnh cùng một số sở ban ngành và chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân xấu số và hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân tử vong 6 triệu đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem