Thảm bại trước U23 Thái Lan, HLV U23 Bahrain tiết lộ sự thật

Minh Tú Thứ năm, ngày 09/01/2020 09:40 AM (GMT+7)
HLV Samir Chammam của U23 Bahrain thừa nhận đội nhà chơi tồi trước U23 Thái Lan, đồng thời hết lời khen ngợi đối thủ và khẳng định đội bóng của ông vẫn còn nguyên cơ hội giành vé Olympic 2020.
Bình luận 0

Ở trận ra quân của mình tại bảng A giải U23 châu Á 2020, U23 Bahrain đã gây sốc thi để thua thảm 0-5 trước U23 Thái Lan. Ba cầu thủ ghi bàn cho chủ nhà giải U23 châu Á 2020 là Suphanat (cú đúp), Supachok Sarachat (1 bàn) và Jaroensak (cú đúp).

img

HLV Samir Chammam (giữa)

Sau trận thua khó tin trước U23 Thái Lan, HLV Samir Chammam thẳng thắn thừa nhận U23 Bahrain chơi tồi, đồng thời không tiếc lời khen ngợi đoàn quân của HLV Nishino.

“Rõ ràng thể lực của chúng tôi có vấn đề ở trận này. Đây là một trong những lý do chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc đối phó với lối chơi của U23 Thái Lan. Chúng tôi phải cải thiện vấn đề này ở những trận đấu tới.

Thái Lan có thể lực và phong độ tốt hơn chúng tôi. Đó là lý do vì sao họ có thể ghi đến 5 bàn. Tôi đánh giá cao Thái Lan. Đây là đội bóng chất lượng. Chúc họ thành công ở giải đấu năm nay.

Tôi xin nhận trách nhiệm về trận thua này. Hôm nay không phải là ngày của chúng tôi. Mất 3 điểm nhưng chúng tôi vẫn còn 2 trận đấu nữa gặp U23 Iraq và U23 Australia. Hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp. Chúng tôi vẫn còn cơ hội giành vé đi tiếp và có thể dự Olympic 2020”, ông  Samir Chammam buồn bã nói.

Thua thảm Thái Lan, U23 Bahrain sẽ đá trận thứ 2 bảng A vào 17h15 ngày 11/1, gặp U23 Iraq, đội bóng chia điểm trước U23 Australia sau trận hòa 1-1 vào hôm qua.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem