Tham gia chữa cháy, tử vong do bị điện giật

Thứ ba, ngày 02/07/2013 13:25 PM (GMT+7)
Anh Tam đã phá cửa phòng trọ để vào trong chữa cháy, tuy nhiên trong lúc đang dập lửa đã chạm vào thành cửa sắt nhiễm điện nên bị điện giật.
Bình luận 0

Chiều 1.7, Cơ quan chức năng thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ cháy, đồng thời điều tra nguyên nhân dẫn đến một nạn nhân tử vong trong lúc tham gia cứu hỏa tại hiện trường.

Trước đó, vào hồi 11 giờ 50 phút ngày 1/7, người dân phát hiện tại khu vực phòng trọ tại khu phố 2, phường Long Bình (thành phố Biên Hòa) xảy ra cháy.

Mọi người đã hô hoán tập trung đến cứu hỏa. Thấy vậy, anh Trương Tiến Tam (37 tuổi, quê tỉnh Quảng Bình, người dân sống trong dãy phòng trọ) đã nhanh chóng đến tham gia dập lửa.

Anh Tam đã phá cửa phòng trọ để vào trong chữa cháy, tuy nhiên trong lúc đang dập lửa đã chạm vào thành cửa sắt nhiễm điện nên bị điện giật.

Phát hiện sự việc, nhiều người dân đã tìm cách đưa anh Tam ra khỏi hiện trường, nhưng nạn nhân đã tử vong.

Vụ cháy đã được dập tắt sau đó, tài sản thiệt hại chỉ các vật dụng sinh hoạt.

Hiện cơ quan chức năng thành phố Biên Hòa đang điều tra xử lý vụ việc.

Theo Vietnam+

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem