Thảm kịch giẫm đạp tại lễ hội Hindu ở Ấn Độ

Thứ ba, ngày 08/11/2011 16:58 PM (GMT+7)
Dân Việt - Ngày 8.11, tại thị trấn linh thiêng Hardwar của đạo Hindu ở miền bắc Ấn Độ xảy ra một vụ giẫm đạp ít nhất 16 người chết và 46 người bị thương nặng. Con số thương vong có thể còn tăng lên.
Bình luận 0

Thảm họa xảy ra khi hàng ngàn người đổ xô về lễ hội kỷ niệm nghìn năm ngày sinh của thần Ram Sharma người khai sáng ra đạo Hindu.

Anh Hemant Sahu, làm việc cho ban tổ chức lễ hội nói rằng: “Một lượng người quá lớn cố chen nhau nhảy qua ngọn lửa linh thiêng trong tiếng thánh ca "yagya" đã gây ra thảm kịch trên. Đám đông lớn quá, không thể kiểm soát được. Hai người bị ngã trước khiến cho những người khác bị ngã theo đè lên nhau”.

Được biết lễ hội thu hút đến 5 triệu lượt người tham gia.

img

Chính quyền địa phương và cảnh sát đã có mặt tại hiện trường. Ban tổ chức lễ hội đã đưa người bị thương vào bệnh viện.

Trong các dịp lễ hội tôn giáo ở Ấn Độ thường xảy ra tình trạng chen chúc, giẫm đạp lên nhau.

Theo BBC, Xinhua

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem