Thăm nhà sàn Bác Hồ giữa vườn cây xanh mát ở Đà Nẵng

Đình Thiên Thứ hai, ngày 18/05/2020 10:22 AM (GMT+7)
Nhà sàn Bác Hồ ở Đà Nẵng là điểm đến của người dân khắp miền nhân Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Bình luận 0

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30/4/1975), để đáp ứng nguyện vọng, tình cảm của đồng bào và cán bộ, chiến sĩ Khu 5 đối với Bác Hồ kính yêu, được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ngày 12/9/1976, Khu nhà sàn Bác Hồ tại Đà Nẵng được xây dựng và hoàn thành vào ngày 17/5/1977.

Tại Đà Nẵng, mô hình nhà sàn Bác Hồ được xây dựng theo tỷ lệ 1/1 so với nhà sàn-nơi ở và làm việc của Bác Hồ từ 5/1958 đến tháng 8/1969 tại Phủ Chủ tịch (Hà Nội).

Ngôi nhà được làm bằng gỗ, mái lợp ngói, nằm cạnh hồ nước nhỏ, giữa vườn cây xanh mát. Tầng dưới chính giữa kê bộ bàn ghế lớn dùng làm nơi họp Bộ Chính trị, nơi Bác làm việc với các cơ quan đầu ngành hoặc tiếp khách trong và ngoài nước.

Tầng trên khu nhà sàn có 2 phòng nhỏ, nơi Bác làm việc và phòng ngủ với những tiện nghi sinh hoạt hết sức đơn giản.

Khu nhà sản Bác Hồ đã trở thành di sản văn hóa quý giá, biểu trưng sinh động nhất về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về cuộc sống đời thường của một lãnh tụ cách mạng giản dị mà vĩ đại.

Những ngày này, cả nước đang tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Bác Hồ, tại khu nhà sàn ở Đà Nẵng từ sáng sớm đã có nhiều đoàn khách tới dâng hương báo công và thăm khu lưu niệm.

Thăm nhà sàn Bác Hồ nằm trong khuôn viên xanh trong ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Khu nhà sàn Bác Hồ ở Đà Nẵng được xây dựng theo tỷ lệ 1/1 so với khu nhà sàn ở Phủ Chủ tịch (Hà Nội).

Thăm nhà sàn Bác Hồ nằm trong khuôn viên xanh trong ở Đà Nẵng - Ảnh 2.

Chiếc ghế ở tầng dưới khu nhà sàn để Bác nghỉ ngơi, đọc sách sau khi làm việc.

Thăm nhà sàn Bác Hồ nằm trong khuôn viên xanh trong ở Đà Nẵng - Ảnh 3.

Tầng 2 khu nhà sàn Bác Hồ ở Đà Nẵng, nơi có những cánh cửa sổ luôn mở hướng ra ao cá mát lành.

Thăm nhà sàn Bác Hồ nằm trong khuôn viên xanh trong ở Đà Nẵng - Ảnh 4.

Khu nhà sàn Bác Hồ ở Đà Nẵng nằm trong khuôn viên rợp bóng cây xanh thuộc Bảo tàng Quân khu 5.

Thăm nhà sàn Bác Hồ nằm trong khuôn viên xanh trong ở Đà Nẵng - Ảnh 5.

Hàng cây dâm bụt ven bờ ao dẫn lối du khách bước vào tham quan khu nhà sàn Bác Hồ ở Đà Nẵng

Thăm nhà sàn Bác Hồ nằm trong khuôn viên xanh trong ở Đà Nẵng - Ảnh 6.

Ao các Bác Hồ trước khu nhà sàn Bác Hồ nước trong xanh quanh năm, tạo thêm sự mát lành cho cả khuôn viên Bảo tàng quân khu 5.

Thăm nhà sàn Bác Hồ nằm trong khuôn viên xanh trong ở Đà Nẵng - Ảnh 7.

Những hiện vật quý giá của Bác Hồ được lưu giữ tại khu nhà sàn.

Thăm nhà sàn Bác Hồ nằm trong khuôn viên xanh trong ở Đà Nẵng - Ảnh 9.

Phòng ngủ của Bác Hồ tại khu nhà sàn với giường chiếu đơn sơ, giản dị.

Thăm nhà sàn Bác Hồ nằm trong khuôn viên xanh trong ở Đà Nẵng - Ảnh 10.

Phòng làm việc ở tầng 2 khu nhà sàn với nhiều kỷ vật của Bác được lưu giữ cẩn trọng.

Thăm nhà sàn Bác Hồ nằm trong khuôn viên xanh trong ở Đà Nẵng - Ảnh 11.

Tầng 1 khu nhà sàn được kê một bộ bàn ghế để Bác làm việc với Bộ Chính trị hoặc tiếp khách trong và ngoài nước.

Thăm nhà sàn Bác Hồ nằm trong khuôn viên xanh trong ở Đà Nẵng - Ảnh 12.

Những chiếc điện thoại được lưu giữ cẩn thận tại khu nhà sàn Bác Hồ ở Đà Nẵng.

Thăm nhà sàn Bác Hồ nằm trong khuôn viên xanh trong ở Đà Nẵng - Ảnh 13.

Nhân Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Bác (19/5/1890-19/52020) rất nhiều đoàn tới dâng hương báo công với Bác và tham quan khu nhà sàn ở Đà Nẵng - nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm của Bác Hồ.

Thăm nhà sàn Bác Hồ nằm trong khuôn viên xanh trong ở Đà Nẵng - Ảnh 14.

Khu nhà sàn Bác Hồ tại Đà Nẵng là di sản văn hóa quý giá, nơi đây còn có cảnh quan rất đẹp, xanh mát. Mỗi dịp lễ tết, rất đông du khách tới đây tham quan và tận hưởng không gian xanh.

video-1589770110

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem