Tham nhũng tiêu cực
-
Bước vào giai đoạn phát triển mới, trong điều kiện của nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tham nhũng sẽ diễn biến phức tạp, tinh vi. Công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đứng trước những khó khăn, thách thức mới.
-
Từ giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII (1994), Đảng ta đã thẳng thắn nhận định tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, tham nhũng, tiêu cực là một trong những nguy cơ, nguyên nhân cản trở sự phát triển, sự tồn vong của Đảng và chế độ ta.
-
“Nếu cán bộ đã vi phạm rồi, thấy tay nhúng chàm rồi, tốt nhất là xin thôi chức, thế là nhẹ nhàng, nhân văn nhất. Chúng ta đã xử lý như vậy. Lúc đầu có người xuyên tạc bảo phe nọ, cánh kia đánh nhau. Nhưng càng ngày càng thấy việc như vậy đúng, đó là thể hiện sự nhân văn, nhân ái”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói.
-
Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, có một số trường hợp cán bộ, thẩm phán vi phạm kỷ luật, thậm chí vi phạm pháp luật bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Từ năm 2021 đến nay, có 106 trường hợp bị xử lý kỷ luật, trong đó có 7 trường hợp tham nhũng, tiêu cực.
-
Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh khi phát hiện vi phạm liên quan đến cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý thì kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương theo quy định, đồng thời báo cáo thường trực tỉnh uỷ, thành uỷ và Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.
-
Ngày 25/4, tin từ Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã ký ban hành Kết luận số 34 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.
-
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình vừa có báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý I năm 2022.
-
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, càng dịch bệnh càng phải tập trung chống tiêu cực, tham nhũng. Tập trung vào việc chống lại sự suy thoái phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, đó là cái gốc. Nếu phẩm chất tốt, tư tưởng vững, đạo đức đứng đắn thì sẽ không tham nhũng.
-
Theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, bên cạnh kết quả tích cực, một số mục tiêu của Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI chưa đạt. Việc tự phê bình và phê bình nhiều nơi mang tính hình thức, còn nể nang, né tránh, ngại va chạm. Một số cán bộ, đảng viên thiếu tự giác nhận khuyết điểm, trách nhiệm.
-
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh việc phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh chống tham ô, tham nhũng, tiêu cực; chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "quét sạch chủ nghĩa cá nhân", nguồn gốc của mọi sự tham nhũng, tiêu cực, hư hỏng ngay trong các ngành văn hoá, các cơ quan làm công tác văn hoá.