Thăm nơi mèo đông gấp 6 lần người ở Nhật Bản

Trà My - CCTV Thứ tư, ngày 30/03/2016 06:55 AM (GMT+7)
Nơi mèo còn nhiều hơn người chính là hòn đảo Aoshima, ngoài khơi thành phố Ozu, Nhật Bản.
Bình luận 0

img

Hòn đảo Aoshima là nơi cư trú của hơn 100 con mèo

Hòn đảo Aoshima được biết đến như một vương quốc của loài mèo. Có hơn 100 con mèo ở hòn đảo nhỏ bé này. Trong khi đó, chỉ có 16 người lớn tuổi sống tại đây. Số lượng mèo như vậy nhiều gấp hơn 6 lần so với người.

Hòn đảo này nằm ở phía nam Nhật Bản, là nơi sinh sống của những người lớn tuổi sống chủ yếu sống bằng lương hưu. Họ sẵn sàng chăm sóc và cung cấp đầy đủ thức ăn cho đàn mèo.

Ban đầu, người ta đưa mèo đến hòn đảo này để giúp diệt chuột trên thuyền của ngư dân địa phương. Nhưng cuối cùng, đàn mèo đã “chiếm” luôn cả hòn đảo.

Sau khi trở nên nổi tiếng từ năm 2015, rất đông khách du lịch đã đến hòn đảo nhỏ Aoshima, áp đảo số dân cư thường trú tại đây.

img

Ban đầu chúng được gửi đến đây để giúp ngư dân bắt chuột

img

Những chú mèo vây quanh người phụ nữ Nhật Bản

img

Hòn đảo Aoshima trở nên nổi tiếng với dân số mèo áp đảo loài người

img

Nhiệm vụ chính của chúng là bắt chuột trên tàu cá của ngư dân

img

Giờ đây chúng còn một nhiệm vụ nữa, đó là vui đùa với khách du lịch

img

Người dân sẵn sàn chăm sóc và cho mèo ăn

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem