“Thần đèn” nâng nhà thờ nặng ngàn tấn ở Sài Gòn lên cao 2m

Dương Thanh Thứ hai, ngày 29/07/2019 09:55 AM (GMT+7)
Sau 10 tháng thi công, “thần đèn” Nguyễn Văn Cư cùng đội ngũ công nhân đã nâng khối chính của nhà thờ Giáo xứ Nữ vương Hòa Bình nặng khoảng 4.000 tấn, rộng 900m2 lên độ cao 2m.
Bình luận 0
img img

Nhà thờ giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình nằm trên đường Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp, TP.HCM) có diện tích khoảng 1.000m2 và được xây dựng vào năm 2000. Sau khi đường Lê Đức Thọ được nâng cấp, mở rộng, nhà thờ bị thấp hơn mặt đường nên nhà thờ đã quyết định chọn phương án nâng toàn bộ khối nhà lên cao 2m. Tính từ thời điểm thi công khối chính của nhà thờ, đến nay sau khoảng 10 tháng, nhà thờ đã được nâng lên độ cao 2m.

img img

Khối chính nhà thờ có chiều ngang 20m, chiều dài 40m với kết cấu một trệt một lầu, tổng trọng lượng khoảng 4.000 tấn đã được nâng lên độ cao 2m.

img img

“Thần đèn” Nguyễn Văn Cư, người thực hiện dự án nâng công trình này cho biết vào chiều 26/7, ông và đội ngũ công nhân đã nâng 6cm cuối cùng của khối chính nhà thờ lên độ cao theo yêu cầu đề ra là 2m.

img img

Trước đó, khối nhà xứ có chiều ngang 11m, chiều dài 21m, 1 trệt, 2 lầu, nặng khoảng 1.000 tấn đã hoàn tất nâng lên độ cao 2m vào năm ngoái. Hiện xung quanh khu vực nhà xứ đã được đổ đất lên độ cao 2m để bằng với hạng mục đã nâng.

img img

Hình ảnh trước và sau khi nâng nhà xứ và khối chính nhà thờ. Giai đoạn nâng 2m khối chính nhà thờ đã hoàn tất.

img img

Mặt sàn tầng trệt khối nhà chính trước đây lát gạch hoa, là nơi sinh hoạt chung của cộng đồng giáo dân, nay đã được nâng lên khỏi mặt đất 2m và được đổ mới nhiều trụ bê tông cốt thép.

img img

Đường dẫn hai bên lối đi sắp tới cũng được “thần đèn” Nguyễn Văn Cư nâng lên cao và đảm bảo sẽ đúng như kiến trúc ban đầu.

img img

Tầng trên của khối nhà chính nơi làm thánh lễ được sửa chữa, trang trí. Trong khi đó, ở khu vực phía dưới các công nhân vẫn đang đổ trụ bê tông sau khi đã nâng khối nhà lên 2m.

img img

Để nâng toàn bộ khối chính nhà thờ nặng hơn 4.000 tấn lên cao 2m so với vị trí cũ, “thần đèn” đã phải nhập khẩu thêm nhiều thiết bị, máy móc hiện đại.

img

Để thực hiện việc nâng khối nhà lên độ cao 2m so với vị trí ban đầu, đơn vị của “thần đèn” đã sử dụng 53 ben thủy lực đặt dưới các cột bê tông để kích nâng. Khi ben nâng khối nhà lên bằng hơi, công nhân sẽ đồng loạt kích tay để giữ kết cấu công trình.

img

Mỗi lần bơm hơi sẽ đưa hơi ben nâng được 2cm, các công nhân sau đó sẽ dùng các thanh sắt, gỗ để nêm vào vị trí vừa nâng được.

img

Đơn vị của “thần đèn” dùng 3 trạm bơm hơi thủy lực để nâng khối chính nhà thờ.

img

Kết cấu nhà thờ có 53 cột nhưng khi nâng xong sẽ phải đổ thành 106 cột để có thể đủ tải trọng cho diện tích sàn 900 m2 với hàng trăm giáo dân dự lễ. Những hạng mục hoàn thiện như đổ sàn, sửa chữa sẽ do đơn vị khác thi công.

Hồi hộp theo dõi ”thần đèn” nâng chùa nặng hơn 2.000 tấn lên 3m

Chùa Huệ Nghiêm bị ngập gần 20 năm nay buộc nhà chùa phải nhờ "thần đèn" nâng Đại giảng đường lên 3m để thoát...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem