Thần đồng 11 tuổi có bằng vật lý muốn con người thành bất tử

Huỳnh Dũng Thứ bảy, ngày 17/07/2021 09:49 AM (GMT+7)
Một thần đồng nhí 11 tuổi đã vươn lên trở thành một trong những sinh viên tốt nghiệp đại học trẻ tuổi nhất, sau khi lấy bằng cử nhân vật lý tại Đại học Antwerp của Bỉ.
Bình luận 0

Thần đồng Laurent Simons đã hoàn thành khóa đại học của mình chỉ trong một năm, sớm hai năm so với thường lệ, với thành tích cao khiến ai cũng hết sức ngưỡng mộ.

Đến từ thành phố Ostend của Bỉ, Laurent Simons giành được thành tích xuất sắc hơn các sinh viên khác sau khi tốt nghiệp với tỷ lệ điểm số cao đáng kinh ngạc 85/100, ngoài việc hoàn thành khóa học chỉ trong một năm, trái ngược với ba năm thông thường. 

Thực ra, Simons có thể đã hoàn thành khóa học ở độ tuổi thậm chí còn trẻ hơn, nhưng vào năm 2019, cậu ấy đã bỏ học tại Đại học Eindhoven của Hà Lan khi mới 9 tuổi. Nhưng điều này là do các quan chức từ chối cho phép cậu tốt nghiệp cho đến khi cậu phải tròn 10 tuổi vào ngày 26 tháng 12.

Khác với những bạn bè đồng trang lứa còn đang mải mê chơi xếp hình, Laurent Simons xác định rõ mục tiêu, và đang bắt đầu bằng ngành học vật lý lượng tử. Ảnh: @Google.

Khác với những bạn bè đồng trang lứa còn đang mải mê chơi xếp hình, Laurent Simons xác định rõ mục tiêu, và đang bắt đầu bằng ngành học vật lý lượng tử. Ảnh: @Google.

Trước khi đi sâu vào thần đồng này, chúng ta cùng nhìn lại cái mà cậu bé đang muốn hướng tới. Đó là tường sinh bất tử, cuộc sống bất tử, cuộc sống vĩnh cửu, bất tử, hay trường sinh bất lão...Đó là các thuật ngữ chỉ sự sống tồn tại đời đời, mãi mãi, vĩnh cửu bằng các hình thức can thiệp của y sinh học vào cơ thể động vật, thực vật và con người.

Đây cũng được xem là cảnh giới cao nhất mà con người chưa thể đạt tới, và luôn là đề tài khoa học thu hút nhiều nhà nghiên cứu, với nỗ lực đưa loài người chiến thắng tuổi già và cái chết.

Vì thế, thiên tài "nhí" đến từ Bỉ đã bày tỏ khát vọng dùng kiến thức của mình để tìm kiếm khả năng sống bất tử bằng cách biến con người thành cyborg - một dạng sống nửa người nửa máy.

Simons cho biết trong một báo cáo từ tờ báo De Telegraf của Hà Lan: "Tôi không thực sự quan tâm nếu tôi là người trẻ nhất hoàn thành khóa đại học. Mảnh ghép đầu tiên trong mục tiêu của tôi là muốn thay thế các bộ phận cơ thể bằng các bộ phận cơ khí. Bất tử là mục tiêu của tôi. Tôi muốn có thể thay thế càng nhiều bộ phận cơ thể bằng các bộ phận cơ khí càng tốt. Tôi đã vạch ra một con đường để đạt được điều đó. Bạn có thể xem nó như một câu đố lớn. Vật lý lượng tử - ngành nghiên cứu về các hạt nhỏ nhất sẽ là mảnh ghép đầu tiên của câu đố đó.

Ảnh: @Google.

Simons đã theo học bằng cử nhân vật lý từ tháng 3 năm 2020 và hiện tại cậu ấy đã tốt nghiệp với điểm số đạt 85/100. Ảnh: @Google.

Simons tiếp tục nói rằng, việc tiếp thu và áp dụng kiến thức là mục tiêu chính của cậu ấy trong cuộc sống, mục tiêu thứ hai là mong sẽ được làm việc với những giáo sư giỏi nhất thế giới hiện nay. Dù đã là thần đồng, nhưng cậu ấy cũng muốn "nhìn vào bên trong bộ não của họ và tìm hiểu cách họ suy nghĩ như thế nào mà tài ba đến như vậy".

Người phát ngôn của Đại học Antwerp cho biết: "Simons đã theo học bằng cử nhân vật lý từ tháng 3 năm 2020 và hiện tại cậu ấy đã tốt nghiệp với điểm số đạt 85/100".

Cậu bé thiên tài có một tương lai tươi sáng trong ngành vật lý

"Năm nay, cậu ấy cũng đã tham gia một số khóa học từ chương trình thạc sĩ", người phát ngôn này tiếp tục. "Sau mùa hè này, cậu ấy sẽ chính thức bắt đầu học thạc sĩ." Sau khi Simons bỏ học tại Eindhoven, cha của cậu Alexander Simons cáo buộc rằng, trường đại học cũ chỉ trích cậu vì đã nhận được quá nhiều sự chú ý của giới truyền thông, điều này có thể đã tạo ra khuôn mẫu giáo dục lập dị làm ảnh hưởng tới các đứa trẻ cùng trang lứa. 

"Nếu một đứa trẻ có thể chơi bóng tốt, tất cả chúng ta đều nghĩ rằng sự chú ý của giới truyền thông là rất lớn và điều đó là đương nhiên", Alexander Simons, cha của Simons cho biết trong một bài báo De Volkskrant của Hà Lan.

 "Con trai tôi có một tài năng khác thường. Tại sao nó không được tự hào về điều đó".

Theo chia sẻ, một tài khoản Instagram mà gia đình Simons đã sử dụng để giới thiệu các hoạt động của cậu con trai thần đồng đã có hơn 51.000 người theo dõi, điều đó có nghĩa là gia đình có thể sẽ không gặp vấn đề trong việc phát triển tên tuổi của cậu bé, kết nối cậu bé với các giáo sư cùng chí hướng và đảm bảo rằng, cậu ấy có mọi cơ hội có thể để trở thành một nhà vật lý tham vọng tương lai.

Đây là hy vọng Laurent Simons, khi cậu ấy muốn trở thành Einstein hoặc Stephen Hawking tiếp theo, và là một người đủ tài năng để mang lại một cuộc cách mạng cho sự hiểu biết của chúng ta về vũ trụ, và làm sâu sắc thêm sự hiểu biết của chúng ta về thế giới mà chúng ta đang sống.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem