“Thần dược” giảm cân tung hoành

Minh Trí Thứ ba, ngày 18/11/2014 16:11 PM (GMT+7)
Chỉ trong vòng 28 ngày sử dụng, người dùng có thể giảm từ 7-10kg trọng lượng cơ thể. Loại thuốc có tên VitC được quảng cáo nhập khẩu từ bệnh viện Yanhee của Thái Lan đang gây nên cơn sốt trên các diễn đàn làm đẹp.
Bình luận 0

“Đảm bảo giảm cân”

Theo quảng cáo, thuốc giảm cân này có công dụng giảm cân nhanh mà không phải nhịn ăn hay tập thể dục nhiều. Thành phần của thuốc là vitamin C tổng hợp, có tác dụng đốt cháy mỡ thừa, loại bỏ nguy cơ tái tạo mô mỡ mới, làm sáng da, tăng cường miễn dịch, ngăn cảm giác thèm ăn…

imgHình ảnh nêu tác dụng trên mạng.    M.T

Gọi điện thoại đến số: 0978722..., chúng tôi gặp một nam thanh niên tên Đạt. Người này sau khi hỏi thăm khách hàng về trọng lượng cơ thể và số cân mong muốn giảm thì kết luận luôn: “Anh dùng liệu trình nặng nhé. Ở đây em có hai liệu trình nhẹ là 1 triệu đồng và nặng là 1,2 triệu”. Liệu trình mà Đạt nói là khách hàng sẽ uống trong vòng 28 ngày với số lượng thuốc theo toa gửi kèm.

“Bên em có 6 liệu trình, gồm 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tức là số viên uống. Anh muốn giảm cân mạnh nên dùng 2 liệu trình. Lần đầu dùng 9 viên loại mạnh, 2 nhộng. Sau đó dùng 12 viên loại mạnh, 3 nhộng là được -Đạt tư vấn thêm. Theo Đạt, Bệnh viện Yanhee cách Bangkok 10 cây số, đây là thuốc được bên Thái Lan cấp phép. Do Việt Nam chưa cấp phép nên Đạt bán qua các trang mạng.

Với những trường hợp đã áp dụng nhiều cách giảm cân nhưng đến nay vẫn chưa có hiệu quả Đạt cho dùng liệu trình nặng. Hoặc với những ai sau khi áp dụng liệu trình đầu nhưng chưa có kết quả mong muốn sẽ được cho sử dụng thêm liệu trình thứ 2 với số lượng thuốc uống nhiều hơn. “Hầu như ai dùng tới liệu trình thứ 2 đều xuống cân hết. Thấp nhất là 3 cân. Không cần thêm liệu trình nào nữa”- Đạt cho biết. Dù thừa nhận đây là loại thuốc chưa có giấy phép bán tại thị trường Việt Nam nhưng Đạt tự tin tuyên bố loại thuốc này công hiệu rõ ràng, “ai uống cũng phải giảm được cân”.

Giao hàng tận... Hoàng Sa, Trường Sa!

Mặc dù quảng cáo không dùng cho các bệnh nhân có vấn đề huyết áp, tim mạch, nhưng khi chúng tôi hỏi có chút ít về bệnh tim thì người tư vấn phớt lờ, cho dùng. Theo đó, khi dùng loại thuốc này trong 1-2 ngày đầu sẽ thấy mệt nhưng những ngày sau sẽ thấy bình thường.

img “Thần dược“ giảm cân.

Nói rằng thuốc do bác sĩ Thái Lan kê toa nhưng khi chúng tôi hỏi kỹ thì người bán cho biết có sẵn các liệu trình và cứ thế mang về nước áp dụng cho từng trường hợp có số cân mong muốn giảm và không cần phải đến tận nơi khám trước khi kê toa. “Anh yên tâm về chất lượng. Anh là người thứ không biết bao nhiêu dùng thuốc bên em. Ai cũng có kết quả tốt. Em có thẻ nhân viên bệnh viện này. Bán thuốc 8-9 tháng nay rồi. Trên wesbite có clip, hình ảnh hết”.

Đạt khẳng định, dù bán qua mạng nhưng “giao hàng khắp cả nước. Ngay cả... Trường Sa, Hoàng Sa cũng giao được. Hàng giao đến tận nhà khách hàng mới đưa tiền, không cần chuyển khoản”. Nghe Đạt nói giao hàng tận Trường Sa, Hoàng Sa đã thấy là nói xạo.

Theo bác sĩ Lê Thị Hải- Giám đốc Trung tâm Khám và Tư vấn dinh dưỡng thuộc Viện Dinh dưỡng Quốc gia: Việc sử dụng các loại viên uống giảm cân mà không theo các chỉ định của bác sĩ sẽ dễ dẫn tới những tác dụng phụ cho người sử dụng, thậm chí là những biến chứng gây nguy hiểm đến tính mạng.

Theo thông tin từ Cục Quản lý dược, thuốc giảm cân VitC không có trong danh sách các sản phẩm giảm cân nhập khẩu được cấp phép lưu hành. Loại thuốc giảm cân Yanhee đang xuất hiện trên thị trường nhập khẩu theo đường xách tay. Vì vậy, việc kiểm tra chất lượng sản phẩm này vẫn còn bỏ ngỏ. Và loại “thần dược” giảm cân này sẽ tiếp tục tung hoành thị trường mặc cho những lời cảnh báo về nguy cơ sử dụng chúng.

Tháng 5.2013, tờ Tin Tức Bắc Kinh (Trung Quốc) đăng tải thông tin, Cục Hải quan nước này tịch thu lượng lớn thuốc giảm cân Yanhee của Thái Lan, do có chứa thành phần sibutramine. Chất này gây ức chế hệ thần kinh trung ương và gây tổn hại cho gan, thận, và đã bị cấm bán, sản xuất, sử dụng tại Trung Quốc cũng như một số nước trên thế giới.

Mang bệnh nếu giảm cân cấp tốc

Cơ thể cần nhiều loại thực phẩm để khỏe mạnh như chất xơ, chất béo, đạm và vitamin. Việc tăng cân béo phì là do người dân đã không duy trì chế độ dinh dưỡng cân bằng như ăn nhiều tinh bột, chất béo, đồ ăn nhanh, nhiều thịt, ít rau xanh mà lại ngồi nhiều, không luyện tập thể dục. Muốn giảm cân cũng cần từ từ chứ không thể giảm ăn và luyện tập thể dục để tiêu hao năng lượng. Việc giảm ăn tối đa (chỉ uống nước, uống nước chanh) hoặc uống thuốc, dùng thực phẩm chức năng để nhằm giảm cân cấp tốc sẽ khiến cơ thể bị mất cân bằng, phát bệnh. Cơ thể sẽ bị mệt mỏi, tụt huyết áp, rối loạn điện giải... Nếu việc tăng cân quá bất thường thì người dân có thể sử dụng một số thuốc, thực phẩm chức năng (TPCN) được phép lưu hành trên thị trường. Tuy nhiên, kể cả thuốc hay TPCN đều phải có sự chỉ định của bác sĩ và hướng dẫn theo dõi sức khỏe để kịp thời điều chỉnh. Việc mua thuốc, TPCN giảm cân chưa được cấp phép trên thị trường là rất nguy hiểm đến sức khỏe. 

TS-Bác sĩ Cù Thị Hậu Nguyên Giám đốc Trung tâm Truyền thông giáo dục Dinh dưỡng, (Viện Dinh dưỡng Quốc gia) 

Rất dễ mất mạng 

Thuốc hay TPCN cũng chỉ có tác dụng giảm cân từ từ, kết hợp với chế độ dinh dưỡng hợp lý, ít chất bột, ít đường và chất béo, tăng rau xanh và tập thể dục. Không thể có thuốc nào “phù phép”  khiến người béo không mất tí sức lực nào, vẫn ăn uống thả phanh mà lại giảm cân tức thì được. Còn thuốc và TPCN có chứa sibutramine là sản phẩm đã bị cấm sử dụng vì nhiều nguy hại đến sức khỏe, dễ mất mạng.  Thời gian trước đây, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã tịch thu và tiêu hủy hàng loạt lô hàng TPCN giả hiệu Lishou đã được quảng cáo mạnh mẽ trên Internet với công dụng “giảm cân cấp tốc từ 4-8kg trong vòng một tháng”. Người béo phì nếu có nhu cầu giảm béo không nên dùng thuốc, TPCN trôi nổi trên thị trường, theo lời quảng cáo mà nên đi khám sức khỏe để biết mình đang có bệnh gì, có nguy cơ gì như gày hay béo, tiêu hóa kém hay bị mỡ máu, huyết áp cao... Từ đó mới yêu cầu các bác sĩ tư vấn cho mình một số loại TPCN cần thiết để nâng cao chức năng của các cơ quan hoạt động kém hoặc vi chất mình đang thiếu.
TS Trần Đáng - Chủ tịch Hiệp hội TPCN Việt Nam


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem