Thắng Ajax 2-0, M.U đặt một chân vào vòng 1/8

Thứ sáu, ngày 17/02/2012 06:52 AM (GMT+7)
Dân Việt – Phải hành quân tới sân Amsterdam Arena, nhưng M.U vẫn dễ dàng đánh bại đội chủ nhà Ajax với tỷ số 2-0 bằng các pha lập công của Ashley Young và Chicharito.
Bình luận 0

Ở trận đấu này, Ajax tiếp tục xuất phát với sơ đồ chiến thuật 4-3-3. Bộ ba tiền đạo của họ gồm Ozbiliz, Bulykin và Sulejmani. Bên phía M.U có tới 5 sự thay đổi so với trận gặp Liverpool tại Premier League hồi cuối tuần trước. Fabio Da Silva được đảm nhiệm vai trò hậu vệ trái thay Evra. Bên cánh phải là Phil Jones, Evans tiếp tục đá cặp trung vệ với Ferdinand. Hàng tiền vệ M.U gồm bộ tứ Nani, Carrick, Cleverley và Ashley Young. Nơi hàng tiền đạo, Javier Hernandez sát cánh cùng Rooney.

img

Khởi đầu trận đấu, cả hai đội đều nhập cuộc khá thận trọng để thăm dò lẫn nhau. Phút 17, Ashley Young chọc khe thông minh cho Chicharito, nhưng tiền đạo người Mexico lại khống chế bóng không tốt. Ít phút sau, Rooney thực hiệp cú đá kỹ thuật từ bên ngoài vòng cấm, song bóng lại tìm trúng vị trí của thủ thành Keneth Vermeer.

Những phút tiếp theo, Ajax chính là đội cầm bóng nhiều hơn. Trong khi đó, M.U chủ động chơi chậm, chắc bên phần sân nhà và chờ đợi cơ hội phản công. Phút 22, Rooney treo bóng điểm rơi cho Chicharito thoát xuống phá bẫy việt vị, nhưng Keneth Vermeer đã lao ra ôm gọn bóng.

Nửa cuối hiệp thi đấu thứ nhất, tốc độ trận đấu đã được đẩy lên cao hơn với sự áp đảo của Ajax. Phút 32, Siem de Jong có bóng ở cự ly khoảng hơn 20m và bất ngờ tung ra pha sút xa hiểm hóc buộc David De Gea phải bay người hết cỡ để đẩy bóng đi hết đường biên ngang. Không lâu sau, Christian Eriksen thực hiện pha dứt điểm từ xa đưa bóng đi trúng vị trí của De Gea.

Phần lớn thời gian của hiệp một, M.U thi đấu với một đội hình rất thấp. Phút 42, Fabio có pha đập nhả ăn ý với Ashley Young bên cánh trái trước khi treo bóng vào trong vòng cấm, song Nani lại đánh đầu hụt.

Ngay sau giờ nghỉ, “Quỷ đỏ” đã chủ động tăng tốc và áp đảo Ajax. Phút 47, Rooney chuyền bóng cho Nani băng lên từ bên cánh phải rồi tung ra cú đá buộc Keneth Vermeer phải bay người cản phá. Ít phút sau, Nani tạt cánh cho Rooney bật cao đánh đầu khiến Vermeer phải trổ tài cứu thua.

Phút 59, Nani thực hiện quả căng ngang loại bỏ toàn bộ hàng thủ Ajax để Ashley Young khống chế bóng vượt qua Anita trước khi dễ dàng dứt điểm qua háng thủ môn Keneth Vermeer, khai thông bế tắc cho M.U.

Bàn thắng của Young giúp cho thế trận trở nên dễ dàng hơn rất nhiều với Red Devils. Phút 64, Phil Jones chuyền bóng vào trong vòng cầm cho Nani xoay người dứt điểm đưa bóng đi vọt xà ngang.

Mặc dù rất nỗ lực tấn công để tìm kiếm bàn gỡ, song đội chủ sân Amsterdam Arena đã gặp không ít khó khăn trước hàng phòng ngự chắc chắn của M.U. Phút 74, Eriksen có pha bứt tốc từ giữa sân rồi dứt điểm chân trái, nhưng De Gea vẫn kịp cảnh giác.

Tấn công mãi mà không tìm được bàn gỡ, Ajax tiếp tục phải đón nhận bàn thua thứ hai ở phút 85. Sau pha phối hợp ăn ý với Rooney, Chicharito băng lên sút bóng chạm người thủ thành Keneth Vermeer đi thẳng vào lưới.

Trong quãng thời gian ngắn ngủi còn lại, Ajax không thể tìm kiếm được bàn thắng danh dự và đành chấp nhận thất thủ 0-2 ngay trên sân nhà. Với kết quả này, cánh cửa vào vòng 1/8 Europa League trở nên rộng mở với quỷ đỏ thành Manchester.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem