Thắng nghẹt thở trên chấm 11m, ĐH Huế hẹn ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM ở bán kết

Lê Giang Thứ tư, ngày 22/03/2023 20:39 PM (GMT+7)
ĐH Huế thể hiện bản lĩnh khi chiến thắng Trường ĐH Văn Lang trên chấm penalty cân não, đối thủ của họ ở bán kết giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam 2023 là ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM.
Bình luận 0

Chiều tối 22/3, trên sân vận động trường ĐH Tôn Đức Thắng (TP.HCM), hai trận tứ kết còn lại của giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam 2023 khiến người hâm mộ quan tâm.

Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM tỏ ra lấn lướt hơn so với Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM. Những pha phối hợp tấn công của đội bóng này tỏ ra nguy hiểm hơn trước ĐH Nông Lâm TP.HCM chơi phòng ngự phản công.

Thắng nghẹt thở trên chấm 11m, ĐH Huế hẹn ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM ở bán kết - Ảnh 1.

ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM (áo tím) vượt trội so với ĐH Nông Lâm TP.HCM ở tứ kết.

Đứng vững trong 30 phút đầu, hàng phòng ngự ĐH Nông Lâm TP.HCM bắt đầu lúng túng trong 10 phút còn lại của hiệp 1. Liên tiếp là những pha áp sát gây nguy hiểm đến từ cầu thủ K'Bình (10) khiến thủ môn Lê Minh Chiến gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, đến phút 38 thì thủ môn Lê Minh Chiến phải vào lưới nhặt bóng sau pha lắc đầu chính xác của Trần Trí Hiếu (5).

Bước vào hiệp 2, đội bóng Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM vẫn tiếp tục dâng cao tấn công nhằm tìm thêm bàn thắng. Trước hàng phòng ngự chơi thiếu tập trung của ĐH Nông Lâm TP.HCM, Điểu Huỳnh (19) đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt sau pha đệm bóng ở cự ly gần.

Thắng nghẹt thở trên chấm 11m, ĐH Huế hẹn ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM ở bán kết - Ảnh 2.

Niềm vui chiến thắng của ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM.

Phút 79, đội trưởng Lê Thanh Trường (3) của ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM đã đặt dấu chấm hết cho ĐH Nông Lâm TP.HCM khi dâng cao tấn công và đặt lòng chính xác để ấn định chính thắng 3-0 cho đội bóng áo tím. Thắng thuyết phục đối thủ, ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM thẳng tiến vào bán kết.

Trong khi đó, trận đấu còn lại giữa ĐH Huế và Trường ĐH Văn Lang diễn ra kịch tính và bất ngờ. Với đội hình đồng đều khi sở hữu nhiều cầu thủ có kỹ thuật tốt, đội ĐH Huế nhanh chóng giành quyền kiểm soát thế trận trước đội Trường ĐH Văn Lang. Đại diện đến từ miền Trung chơi lấn lướt và tấn công rất nhiều ở hiệp 1. Trong đó, hành lang cánh phải của đội ĐH Huế với sự xuất hiện của cầu thủ giàu tốc độ Nguyễn Văn Đô đã gây ra không ít sóng gió lên khu vực vòng cấm của đội Trường ĐH Văn Lang.

Nỗ lực tấn công không mệt mỏi của đội ĐH Huế cuối cùng đã được đền đáp khi thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1 chỉ còn 2 phút. Phút 38, người từng 2 lần nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận ở vòng bảng là Nguyễn Quang Hợp (10) đã thả một đường bóng rất đẹp ra biên phải để Nguyễn Văn Đô (15) băng xuống rồi dứt điểm nhẹ nhàng qua 2 chân của thủ môn đối phương. Đội ĐH Huế vượt lên dẫn 1-0 trước khi trận đấu bước vào giờ nghỉ giải lao.

Thắng nghẹt thở trên chấm 11m, ĐH Huế hẹn ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM ở bán kết - Ảnh 3.

Nguyễn Quang Hợp (10) của ĐH Huế thi đấu nổi bật giúp đội bóng vào bán kết.

Hiệp 2 trở nên rất hấp dẫn khi đội Trường ĐH Văn Lang đẩy đội hình lên để tìm kiếm bàn gỡ. Phút 50, từ một tình huống lộn xộn trong vòng cấm đội ĐH Huế, Bùi Anh Vũ (10) đứt điểm đưa bóng đi trúng chân một cầu thủ đối phương và bay vào lưới trước sự bất lực của thủ môn người Lào để san bằng tỷ số thành 1-1.

Trong những phút còn lại của trận đấu, hai đội tiếp tục chơi ăn miếng trả miếng nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Trên chấm luân lưu, đội ĐH Huế bản lĩnh hơn và giành chiến thắng với tỷ số 4-3 trước đội Trường ĐH Văn Lang.

Với chiến thắng này, ĐH Huế sẽ đối đầu Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM ở bán kết diễn ra chiều 24/3 trên sân vận động trường ĐH Tôn Đức Thắng. Trận bán kết còn lại giữa chủ nhà ĐH Tôn Đức Thắng và ĐH Thuỷ Lợi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem