Thắng Sài Gòn FC, HLV Lư Đình Tuấn lo lắng về Tiến Linh

Hoàng Giang Chủ nhật, ngày 14/08/2022 07:52 AM (GMT+7)
Giúp B.Bình Dương giành chiến thắng thứ 2 liên tiếp, nhưng HLV Lư Đình Tuấn vẫn còn nhiều lo lắng khi chân sút Nguyễn Tiến Linh chấn thương chưa hẹn này trở lại.
Bình luận 0

Đánh bại Sài Gòn FC trên sân Gò Đậu tối 13/8, HLV Lư Đình Tuấn khá xúc động khi giúp B.Bình Dương giúp các CĐV đất Thủ hưởng trọn niềm vui chiến thắng trên sân nhà.

"Cảm ơn các cầu thủ tận lực thi đấu, chúc mừng cầu thủ và toàn đội. Khi tỷ số 2-0 nên có tư tưởng bảo vệ tỷ số hơn là tấn công, tôi muốn cầu thủ chơi tốt, ghi thêm bàn. Lâu lắm rồi, B.Bình Dương chưa thắng sân nhà nên cầu thủ muốn đảm bảo tỷ số", HLV Lư Đình Tuấn cho biết.

Thắng Sài Gòn FC, HLV Lư Đình Tuấn lo Tiến Linh chưa hẹn này trở lại - Ảnh 1.

HLV Lư Đình Tuấn vẫn còn mối lo khi Tiến Linh chưa hẹn ngày trở lại.

Tuy nhiên, HLV có biệt danh "Maradona Việt Nam" còn nhiều trăn trở khi đối mặt không ít khó khăn vì chân sút chủ lực của mình chưa hẹn ngày trở lại.  Ông cho biết: "Khi tôi về đây, quan trọng là tất cả đều ủng hộ tôi, có 10 ngày thì chưa thay đổi gì nhiều, chỉ thay đổi chút về chiến thuật. Tiến Linh chưa biết chính xác ngày trở lại. Cậu ấy đang tập vật lý trị liệu, để vài ngày nữa xem như thế nào, hy vọng trở lại ở trận gặp Hà Nội FC".

Theo HLV Lư Đình Tuấn, nếu có ngoại binh tốt hơn thì ông sẽ thay đổi và tính toán. "Kesley có kinh nghiệm kiểm soát bóng, giữ bóng, kiếm phạt, chuyền bóng, đá phạt, qua đó làm tốt nhiệm vụ điều tiết trận đấu. Tôi chưa đặt thành tích, tôi phải làm Bình Dương ổn định và đảm bảo vị trí xứng đáng", ông Tuấn cho biết thêm.

Thắng Sài Gòn FC, HLV Lư Đình Tuấn lo Tiến Linh chưa hẹn này trở lại - Ảnh 2.

B.Bình Dương đang quay lại đúng quỹ đạo chiến thắng.

Trong khi đó, HLV Phùng Thanh Phương thừa nhận khó khăn của Sài Gòn FC ở thời điểm hiện tại. "Thế trận hiệp 2 phản ánh đúng chuyển môn, hiệp 1 sai sót cá nhân dẫn đến bàn thua. Ngoại binh của chúng tôi mới ký hợp đồng, chưa hòa nhập với đội. Merlo thì vừa bệnh xong, chưa hiệu quả là một phần, phần còn lại là chưa đúng ý đồ, không có cơ hội thể hiện", ông Phương chia sẻ.

Với những gì đang đối mặt, Sài Gòn FC chỉ còn cách chiến đấu hết sức và chờ đợi may mắn. HLV Phùng Thanh Phương nhận định: "Những vòng trước chúng tôi rất gần với cơ hội có điểm, nhưng không đạt được. Chỉ cần sau 1 trận thắng tình hình sẽ ổn. Nhóm xác định "cầm đèn đỏ" gồm Sài Gòn FC, CLB TP.HCM, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Chúng tôi sẽ cố gắng từng trận và chuẩn bị cho từng trận".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem