Thắng Thái Lan là “nhiệm vụ bất khả thi” với ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam?

Long Nguyên Thứ hai, ngày 04/09/2023 11:10 AM (GMT+7)
Dù đang có phong độ vô cùng ấn tượng tại giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á 2023, nhưng ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn rất khó tạo được bất ngờ khi chạm trán ĐT bóng chuyền nữ Thái Lan vào 18h hôm nay (4/9).
Bình luận 0

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn kém Thái Lan

Trong năm 2023, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã tham gia nhiều giải đấu, có nhiều thành tích tốt. Nổi bật nhất và đáng chú ý nhất với những thành công ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đạt được chính là giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á 2023 đang được tổ chức tại Thái Lan.

Sau 4 trận đã đấu, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam toàn thắng. Trận thắng tạo tiếng vang mạnh mẽ nhất chính là màn ngược dòng ngoạn mục để đánh bại ĐT bóng chuyền nữ Hàn Quốc ở trận ra quân vòng loại thứ nhất tại bảng C. Sau đó, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục thắng Uzbekistan, Đài Loan (Trung Quốc) để đứng đầu bảng và lọt vào vòng loại thứ hai.

Thắng Thái Lan là “nhiệm vụ bất khả thi” với ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam? - Ảnh 1.

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã toàn thắng 4 trận tại giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á 2023. Ảnh: AVC

Tại bảng E, do được giữ nguyên kết quả đối đầu với Hàn Quốc tại vòng bảng, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam có ưu thế lớn trong cuộc đua vào bán kết. Không bỏ lỡ cơ hội, sau khi ĐT bóng chuyền nữ Thái Lan thắng dễ Hàn Quốc, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã thắng Australia 3-0 để chính thức lọt vào bán kết sớm 1 lượt trận.

Ở lượt trận cuối cùng vòng loại thứ hai, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ gặp ĐT nữ Thái Lan vào lúc 18h hôm nay (4/9). Do cả hai đội đều đã sớm lọt vào bán kết nên cuộc so tài này chỉ còn mang ý nghĩa tranh ngôi đầu bảng và xác định đối thủ tại vòng bán kết.

Dù đã có những bước tiến đáng ghi nhận, nhưng nếu so sánh về đẳng cấp, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn tồn tại khoảng cách chuyên môn chưa thể san lấp với ĐT bóng chuyền nữ Thái Lan nếu họ chơi với đội hình mạnh nhất và quyết tâm cao nhất. Trao đổi với Dân Việt, nhà báo Nguyễn Lưu phân tích: "Thái Lan hiện đứng thứ 14 thế giới, còn ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam chỉ xếp hạng 39 thế giới. Lịch sử đối đầu cũng cho thấy sự vượt trội của Thái Lan trước ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam.

Từ năm 1995 đến nay, bóng chuyền nữ Thái Lan "mặc định" giành HCV tại đấu trường SEA Games. Đáng chú ý, từ năm 2001 đến nay, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam có 11 lần gặp ĐT bóng chuyền nữ Thái Lan trong trận chung kết SEA Games và đều thua.

Ngoài SEA Games, ĐT bóng chuyền nữ Thái Lan cũng rất mạnh tại các giải đấu tầm cỡ châu lục hay khu vực. Lấy chính giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á làm ví dụ, trong khi đây mới là lần đầu tiên ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam lọt vào bán kết thì Thái Lan từng nhiều lần lọt vào trận chung kết và có 2 lần đăng quang".

Thắng Thái Lan là “nhiệm vụ bất khả thi” với ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam? - Ảnh 2.

Dù đang chơi thăng hoa, nhưng khả năng chiến thắng trước Thái Lan vẫn là điều vô cùng khó khăn với ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam. Ảnh: AVC

Trong năm 2023, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam được cọ xát với nhiều đội mạnh và ĐT bóng chuyền nữ Thái Lan thậm chí còn được so tài với những đối thủ đẳng cấp hơn rất nhiều. Thái Lan có nhiều trận đấu với các đội hàng đầu thế giới như Brazil, Nhật Bản, Mỹ, Serbia và họ còn có suất dự giải đấu tầm cỡ như Nations League.

Những phân tích như vậy cho thấy khả năng "lật đổ" Thái Lan của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam vào lúc này là cực kỳ khó khăn. Tuy nhiên, với thành tích lần đầu lọt vào bán kết giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á, ĐT nữ Việt Nam hoàn toàn có thể thoải mái về tâm lý để chơi một trận đấu hay khi gặp đối thủ nhiều duyên nợ trong cuộc so tài sắp tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem