Thành Chung chấn thương, "thần y" của thầy Park "toang"?

Thứ năm, ngày 09/09/2021 11:10 AM (GMT+7)
ĐT Việt Nam nhận tin dữ khi Thành Chung chấn thương. Việc liên tiếp để các cầu thủ tái phát chấn thương khiến nhiều người đặt câu hỏi về chuyên môn cho đội ngũ y tế và HLV Park Hang-seo.
Bình luận 0

Các hậu vệ Bùi Tiến Dũng, Đình Trọng đã tái phát chấn thương khi lên tuyển. Cắn răng thi đấu, Thành Chung đối mặt với chấn thương nặng. Trước đó là Văn Hậu phải chia tay ĐT Việt Nam. Liên tiếp để các hậu vệ đối diện với nguy cơ "mất nghiệp" hoặc phải nghỉ thi đấu dài hạn, đội ngũ y tế của HLV Park Hag-seo khiến nhiều người phải đặt ra câu hỏi về chuyên môn.

Thành Chung chấn thương, "thần y" của thầy Park "toang"? - Ảnh 1.

Đáng lẽ Thành Chung nên được nghỉ ngơi vài tháng thay vì ra sân thi đấu với cường độ cao. Ảnh: SPORT

Ông Jernej Kamensek - cựu Giám đốc kỹ thuật của CLB Bình Định sau khi biết tin trung vệ Thành Chung dính chấn thương rách bắp chân phải tới 12cm trong trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Australia khẳng định:

"Đây là vấn đề nhức nhối của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Nếu một cầu thủ bị chấn thương thì không được để anh ta thi đấu mới phải. Rách bắp 3-4 cm thì phải nghỉ 1 tháng rưỡi.

Giờ thì không biết vết rách dài đến đâu rồi. Việc thi đấu trong tình trạng như vậy thậm chí có thể kết liễu sự nghiệp của cầu thủ. Huấn luyện viên cần phải bảo vệ các cầu thủ!".

Thành Chung vốn đã bị rách bắp với vết rách khoảng 3-4cm từ trước cả khi gặp Ả Rập Xê Út. Tuy anh vẫn tự tin vào trận thi đấu với Australia nhưng đáng tiếc, chấn thương của anh đã trở nên nặng hơn sau trận đấu.

Thành Chung chấn thương, "thần y" của thầy Park "toang"? - Ảnh 2.

Nhiều người đặt ra câu hỏi cho đội ngũ y tế của thầy Park do quá nhiều cầu thủ liên tiếp chấn thương. Ảnh: SPORT

Đáng chú ý, ông Jernej Kamensek cũng đặt vấn đề về trách nhiệm của đội ngũ y tế của đội tuyển Việt Nam: "Nên thay đổi đội ngũ y tế. Ngoài ra, HLV cũng phải là người đưa ra quyết định cuối cùng về việc ai có thể ra sân và ai nên ngồi ngoài".

Về phía Thành Chung, anh cũng đã dự định trước được điều này và chấp nhận mọi rủi ro vì đội tuyển Việt Nam không có phương án nào tốt hơn để thay thế: "Thật sự tôi cũng đã lường trước được điều này khi vào sân thi đấu và tôi chấp nhận, bởi đội tuyển của chúng ta đang thiếu người. Với tôi, một khi tổ quốc cần thì anh em chúng tôi chả ngại gì cả, cứ vào sân là chiến hết mình thôi!".

T.D (Theo Sports442)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem