Thanh Hóa: Bị gia đình ngăn cấm đám cưới, nam thanh niên nhảy cầu tự vẫn

Hoài Thu – Hồng Đức Chủ nhật, ngày 10/08/2014 10:40 AM (GMT+7)
Do xin gia đình tổ chức đám cưới không được, đôi nam nữ đã đưa nhau ra cầu tự tử.
Bình luận 0
Chiều 9.8, ông Nguyễn Hữu Tấn - Trưởng công an xã Hạnh Phúc, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) cho biết: Vừa qua, trên địa bàn xã đã xảy ra vụ nhảy cầu tự tử do gia đình ngăn cấm không cho cưới.

img 
Hiện trường nơi xảy ra sự việc

 

Nạn nhân được xác định là anh Lê Hoài Nam (SN 1992) - Khu phố 6, Thị trấn Thọ Xuân.

Một số người dân chứng kiến sự việc cho biết: vào lúc 18h30 tối 6.8, có một đôi trai gái yêu nhau nhưng do bị gia đình ngăn cấm không cho cưới nên đã đưa nhau ra cầu Hạnh Phúc để tự tử. Chàng trai nhảy xuống trước còn cô gái tên Mai (SN 1993, ở xã Xuân Thắng, Thọ Xuân) nhảy sau thì được người dân đi đường phát hiện và giữ lại nên đã thoát chết.

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng cùng với người dân thuyền chài gần đó bơi xuống sông tìm kiếm. Khoảng 2 giờ sau, xác nam thanh niên đã được tìm thấy ở gần nơi xảy ra sự việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem