Thanh Hóa: Cách chức Chủ tịch xã dùng bằng giả

Thứ năm, ngày 16/05/2013 14:12 PM (GMT+7)
Dân Việt - Theo đơn tố cáo của người dân, UBND huyện Hoằng Hoá kiểm tra và xác nhận ba cán bộ xã Hoằng Kim sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả, không có trong hồ sơ lưu trữ cấp bằng tốt nghiệp của Sở GD-ĐT tỉnh.
Bình luận 0

Ngày 16.5, thông tin từ UBND xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa), cho biết: Ba cán bộ của UBND xã này, gồm: Ông Trịnh Quốc Hùng - Phó Bí thư - Chủ tịch UBND xã; ông Bùi Sỹ Lâm - Trưởng Công an xã và ông Đỗ Văn Hoàn - Cán bộ Ngân sách xã, vừa bị cách chức vì dùng bằng tốt nghiệp THPT giả.

Trước đó, UBND huyện Hoằng Hoá nhận được đơn của người dân tố cáo ông Hùng, ông Lâm và ông Hoàn đều dùng bằng giả.

img
Quyết định cách chức chủ tịch UBND xã đối với ông Trịnh Quốc Hùng.

Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hoá đã giao các phòng chuyên môn kiểm tra, xác minh. Qua kiểm tra, cả ba cán bộ nêu trên đều sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả, không có trong hồ sơ lưu trữ cấp bằng tốt nghiệp của Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi cách chức ông Hùng, UBND huyện Hoằng Hóa cũng đã tạm thời giao cho ông Nguyễn Ngọc Quang - Phó Chủ tịch UBND xã này đảm trách công việc thay ông Hùng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem