Thanh Hóa: "Chiêu" băm cỏ trộn cùng cám gạo giúp gà đẻ tránh nóng

Vũ Thượng Thứ sáu, ngày 21/06/2019 11:27 AM (GMT+7)
Nắng nóng ở ngưỡng 38-40 độ C kéo dài đã ảnh hưởng trực tiếp đến trang trại chăn nuôi gà đẻ trứng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Để giảm thiệt hại, nhiều hộ nuôi gà xã Hà Châu (huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) đã dùng thân, lá cây cỏ voi băm nhỏ trộn cám gạo giúp gà ăn tránh nóng.
Bình luận 0

Nắng gần 40 độ C, khiến các hộ chăn gà xã Hà Châu (huyện Hà Trung) ăn không ngon, ngủ không yên khi đàn gà đột nhiên kém ăn, giảm sức đề kháng và mắc bệnh “cảm nóng” dẫn đến chết đột ngột với số lượng lớn.

img

Lắp hệ thống phun sương tạo mát cho đàn gà. Ảnh: Vũ Thượng

Để hạn chế những bất lợi và tạo điều kiện cho đàn gà phát triển tốt, nhiều hộ nuôi nghĩ ra cách tránh nóng khác nhau như: Lắp điều hòa, bật quạt công nghiệp, đặt hệ thống phun nước trên mái...Đồng thời, việc bổ sung thân, lá cây cỏ voi trộn cùng cám gạo giúp gà ăn mát, giữ được nước.

img

Băm cỏ voi trộn cùng cám gạo cho gà đẻ ăn tránh nóng. Ảnh: Vũ Thượng

Ông Nguyễn Tất Thái (trú tại thôn 3, xã Hà Châu) chia sẻ: "Tôi nuôi gà đẻ trứng cũng được 10 năm, đợt nóng kéo dài làm đàn gà gia đình bị giảm nên tôi vô cùng lo lắng. Việc chăm sóc đàn gà cũng thay đổi, sáng cho ăn vào lúc 5 giờ, chiều 16 giờ nên cho gà ăn ít một, tăng cường chất xanh như: Rau muống, bèo, thân cây cỏ voi cho gà ăn".

"Chuồng trại phải xây nơi cao ráo, đảm bảo thoáng mát, hướng chuồng theo hướng Đông Nam là tốt nhất. Mái hiên chuồng nuôi cách mặt đất tối thiểu 2 mét. Nền chuồng có độ dốc 1-2% để tránh đọng nước. Nên có rèm che xung quanh để chống ánh nắng chiếu trực tiếp vào đàn gà" ông Nguyễn Tất Thái chia sẻ thêm.

Được biết, xã Hà Châu có trang trại chăn nuôi gà đẻ trúng lớn nhất huyện Hà Trung (tỉnh Thanh Hóa) số lượng nuôi lớn từ 600-1.000 con với 32 hộ nuôi. Các hộ nuôi đã chủ động, kịp thời phòng chống nắng nóng với việc tăng cường thức ăn từ thân, lá cây cỏ voi trộn với cám gạo đã giúp giảm thiểu thiệt hại.

Bà Vũ Thị Tới (thôn 3, xã Hà Châu) than phiền: "Gia đình nuôi hơn 4.000 con gà đẻ, nắng gần 40 độ C khiến trại gà chết nhiều. Hiện nay, giá trứng gà xuống thấp khoảng 900-1.500 đồng/quả, cũng như thời tiết nắng nóng kéo dài làm người chăn nuôi rất mệt".

img

Dùng quạt công nghiệp làm mát cho gà. Ảnh: Vũ Thượng

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Văn Thịnh-Trưởng phòng NN&PTNN huyện Hà Trung cho biết: "Huyện đã phát đi thông báo trên loa phát thanh tới thôn, xã các biện pháp chống nóng kịp thời cho đàn vật nuôi. Riêng đàn gà đẻ trứng việc chăm sóc rất khó khăn, cúng tôi khuyến cáo trang trại nên có hệ thống cửa để thông gió, lắp hệ thống phun sương, trồng cây xung quanh khu vực chuồng nuôi tạo bóng mát...Đồng thời, bổ sung thức ăn tinh, lắp máng nước sạch tự động, vệ sinh chuồng trại hằng ngày để đàn vật nuôi có sức đề kháng tốt".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem