Thanh Hóa: Hàng nghìn người dân ở một xã của huyện Nga Sơn sống thấp thỏm bên bờ đê nứt toác

Hữu Dụng Thứ hai, ngày 21/08/2023 13:00 PM (GMT+7)
Hàng trăm mét đê tả sông Càn tại xã Nga Điền (huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá) bị nứt toác. Hiện tượng này xảy ra ngay mùa mưa lũ, khiến cho hàng nghìn hộ dân nơi đây sống trong cảnh thấp thỏm, nơm nớp lo âu.
Bình luận 0

Cả nghìn hộ dân xã Nga Điền, huyện Nga Sơn (Thanh Hoá) sống thấp thỏm bên đê nứt toác.

Hãi hùng nhìn đoạn đê dài cả trăm mét nứt toác

Trong thời gian vừa qua, do ảnh hưởng của đợt mưa kéo dài, đoạn đê tả sông Càn từ K6+424 - K7+840m xói lở mái và phần thân đê phía sông.

Theo đó, ngày 11/8/2023, khoảng 1/2 mặt đê phía sông bị lún sâu từ 0,15 đến 0,3m so với mặt đê cũ. Đặc biệt, tại vị trí từ K6+570 - K6+690 đã xảy ra sự cố sạt mái và nứt, sụt phần mặt đê giáp phía sông.

Việc tuyến đê bị nứt toác đã diễn ra nhiều năm qua và nay ngày càng sụt lún nghiêm trọng hơn, khiến hàng nghìn hộ người dân xã Nga Điền, huyện Nga Sơn (Thanh Hoá) rất lo lắng khi mùa mưa bão đang đến gần.

Cả nghìn hộ dân xã Nga Điền, huyện Nga Sơn (Thanh Hoá) sống thấp thỏm bên đê nứt toác - Ảnh 1.

Đoạn đê tả sông Càn từ K6+424 - K7+840 m là đoạn đê sát sông đã xảy ra tình trạng sở lở mái và phần thân đê phía sông ở xã Nga Điền, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

Nhà ngay sát đoạn đê đang nứt toác và vết nứt ngày một kéo dài, bà Trần Thị Sâm ở xóm 4, xã Nga Điền, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá nói "Ở như thế này lo lắm, không may đêm đến vỡ đê chúng tôi biết chạy vào đâu. Mong cấp trên quan tâm giúp người dân đầu đầu tư tu bổ lại đê để bà con yên tâm sinh sống".

Cùng chung tâm trạng lo lắng và sợ vỡ đê sông Càn bà Trần Thị Hường xóm 4, Nga Điền, Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá cho biết: "Nhà tôi sát ngay đoạn đê này, chuẩn bị đến mùa mưa bão rồi. Chúng tôi rất lo lắng, không biết là con đê này chống đỡ được đến bao giờ. Nguy hiểm hơn, nhiều khi trời mưa đường trơn, xe cộ đi qua đây hay bị ngã, người dân phải trải sỏi lên mặt đường đê để chống trơn".

Cả nghìn hộ dân xã Nga Điền, huyện Nga Sơn (Thanh Hoá) sống thấp thỏm bên đê nứt toác - Ảnh 2.

Đê sông Càn ngày càng sụt lún và nứt toác ra.

"Chứng kiến cảnh đê bị nứt ngày một dài mà không được sửa chữa, chúng tôi lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Đặc biệt, mỗi khi mưa to, người dân ở đây lại mất ăn, mất ngủ". - bà Trần Thị Mừng ở xóm 4, Nga Điền, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá lo lắng cho biết.

Người dân mong muốn sớm được đầu tư kiên cố thân đê

Trao đổi với phóng viên báo Dân Việt bà Quách Thị Khuyên – Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá cho biết, Cách đây vài tháng, tuyến đê sông Càn, đoạn chạy qua thôn 4 xã Nga Điền có hiện tượng lún, sụt, trượt ra mép sông. Hiện giờ, tình trạng đê xuống cấp càng trầm trọng hơn. Đê sông Càn là tuyến đê cấp V do UBND huyện Nga Sơn quản lý và đây là con đường duy nhất dẫn vào xã Nga Điền, nơi sinh sống của hàng trăm hộ dân dọc đê.

Cả nghìn hộ dân xã Nga Điền, huyện Nga Sơn (Thanh Hoá) sống thấp thỏm bên đê nứt toác - Ảnh 3.

Mặt đê và mái đê xuất hiện hàng chục vết nứt, đứt gãy, có chiều rộng từ 5-7cm, cá biệt có đoạn lên tới 20cm kéo dài từ 1 đến 5m.

Theo báo cáo của UBND huyện Nga Sơn (Thanh Hoá) tuyến đê Tả sông Càn, chiều dài 9,12km thuộc địa phận xã Nga Điền, huyện Nga Sơn, tuyến đê có nhiệm vụ bảo vệ cho 4.960 người dân và 1.104 ha đất tự nhiên của xã Nga Điền. Năm 2011 được nhà nước đầu tư củng cố, nâng cấp đoạn từ K0+00 - K5+157 m nhằm đáp ứng nhu cầu phòng chống thiên tai.

Cả nghìn hộ dân xã Nga Điền, huyện Nga Sơn (Thanh Hoá) sống thấp thỏm bên đê nứt toác - Ảnh 4.

Người dân xã Nga Điền, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá sóng thấp thỏm bên đê nứt toác.

Còn lại đoạn đê từ K5+157 - K9+121m dài khoảng 4,0km (từ cầu Điền Hộ đến cống Bốt Càn) thuộc xóm 3,4,5 xã Nga Điền là đoạn đê chưa được nâng cấp và hiện tại đang xuống cấp nghiêm trọng. Bề rộng mặt đê nhỏ, rộng từ 3 - 4 m, cao trình đê không đảm bảo cao trình chống lũ, thấp hơn so với yêu cầu trong Quy hoạch phòng chống lũ từ 0,5 -1m.

Ông Đào Tuấn Thiên – Phó Chủ tịch UBND xã Nga Điền, huyện Nga Sơn (Thanh Hoá) cho biết: "Sau khi sự cố xảy ra, chính quyền địa phương cùng với các đơn vị liên quan đã tiến hành huy động lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm "4 tại chỗ" để khắc phục kịp thời sự cố; cắm biển cảnh báo và phân luồng giao thông ngăn cấm xe ô tô tải chạy trên đê qua khu vực xảy ra sự cố; thường xuyên theo dõi diễn biến sự cố, đảm bảo an toàn cho tuyến đê trong mùa mưa lũ".

Cả nghìn hộ dân xã Nga Điền, huyện Nga Sơn (Thanh Hoá) sống thấp thỏm bên đê nứt toác - Ảnh 5.

Hiện nay, sự cố sạt lở ở đê sông Càn xã Nga Điền, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá vẫn đang có diễn biến mở rộng thêm nguy cơ cao sẽ bị vỡ đê khi có mưa lũ.

"Tuy nhiên, để khắc phục tính trạng trên, sớm ổn định tư tưởng, tinh thần trong nhân dân và đảm bảo phục vụ công tác phòng chống thiên tai năm 2023 cũng như về lâu dài, UBND xã Nga Điền kính đề nghị các cấp, xem xét hỗ trợ nguồn kinh phí thực hiện dự án để xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở đê tả sông Càn". – ông Đào Tuấn Thiên nói.

Cụ thể: Đoạn mặt đê từ K6+570 - K6+600 m xuất hiện vết nứt dài khoảng 30m, rộng 1,5cm đến 3,0cm và cách mép đê phía sông khoảng 1,5m; đoạn mái đê phía sông từ K6+600 - K6+690 m bị sạt, trượt dài khoảng 90m. Đến ngày 14/8/2023, vết nứt đã mở rộng thêm từ (20÷30)cm và chiều sâu lún sâu lên đến gần 1,0m. Hiện nay, sự cố sạt lở vẫn đang có diễn biến mở rộng thêm nguy cơ cao sẽ bị vỡ đê khi có mưa lũ.

Trước đó, 11/8/2023, ông Lê Đức Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã kiểm tra sự cố sụt lún, sạt, trượt mái đê tả sông Càn đoạn từ K6+570 - K6+690 m thuộc xã Nga Điền (Nga Sơn). Tại hiện trường sự cố sụt lún, sạt trượt mái đê, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đánh giá cao sự chủ động của các ngành và huyện Nga Sơn trong việc khắc phục giờ đầu sự cố. Đồng thời, ông cũng yêu cầu huyện Nga Sơn tiếp tục theo dõi diễn biến sự cố, có các biện pháp xử lý kịp thời, không để xảy ra thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.

img

11/8/2023, ông Lê Đức Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã kiểm tra sự cố sụt lún, sạt, trượt mái đê tả sông Càn đoạn từ K6+570 - K6+690 m thuộc xã Nga Điền (Nga Sơn).

Ngoài ra, ông Lê Đức Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá cũng yêu cầu huyện Nga Sơn khẩn trương khoanh vùng, cắm biển cảnh báo khu vực đang có diễn biến sạt lở; tiếp tục cắt cử lực lượng canh đê cấm các phương tiện có trọng tải lớn lưu thông qua khu vực xảy ra sự cố. Đồng thời, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh này phối hợp với huyện Nga Sơn khảo sát, đánh giá cụ thể nguy cơ nứt sạt đoạn đê tả sông Càn đoạn qua xã Nga Điền, lập dự toán báo cáo UBND tỉnh quyết định đầu tư kinh phí khắc phục khẩn cấp sự cố đoạn đê bằng nguồn ngân sách dự phòng của tỉnh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem