Thanh Hóa làm đèn kéo quân "khủng" nhất Việt Nam

Thứ tư, ngày 22/09/2010 14:43 PM (GMT+7)
Dân Việt - Chiếc đèn kéo quân cao 11m, đường kính đáy 9,6m, trọng lượng lên tới 2,5 tấn, được làm bằng vải, bạt, khung sắt.
Bình luận 0

Nhân dịp tết Trung thu 2010, TP Thanh Hóa tổ chức hội đèn với sự tham gia của 18 phường, xã. Trong số các đèn tham dự có chiếc đèn kéo quân khổng lồ: Cao 11m, đường kính đáy 9,6m, trọng lượng 2,5 tấn, được làm bằng vải, bạt, khung sắt.

img
 

Hình ảnh trang trí trên thân đèn thể hiện các hình ảnh của đèn kéo quân truyền thống như chị Hằng, chú Cuội... Đèn chuyển động nhờ mô tơ biến tần và áp dụng công thức lực hướng tâm.

img
 

Đây là chiếc đèn kéo quân được coi là " khủng " nhất Việt Nam, "xô đổ" kỷ lục chiếc đèn kéo quân từng làm trong dịp Trung thu 2008 có kích thước cao 7m, đường kính 2,6m.

Chiều 22-9, tổ chức Kỷ lục Ghi nét Việt Nam sẽ có mặt ở TP Thanh Hóa để xác lập kỷ lục Việt Nam cho chiếc đèn này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem