Thành Lương dự giải bóng đá “phủi” hoành tráng Hà Nội

Thứ sáu, ngày 26/04/2013 17:56 PM (GMT+7)
Dân Việt - Vào chiều chủ nhật hàng tuần từ 5.5 đến 21.7 sẽ diễn ra giải bóng đá phong trào Ngoại hạng Hà Nội lần thứ I – Cúp Bia Hà Nội 2013.
Bình luận 0

Giải Ngoại hạng Hà Nội là giải bóng đá phong trào đầu tiên có quy mô hoành tráng, tổ chức chuyên nghiệp theo thể thức League (vòng tròn một lượt tính điểm, có đội lên - xuống hạng). Được biết giải quy tụ 12 đội bóng hàng đầu của làng bóng đá phong trào Thủ đô. Các đội tham dự đều có bề dày truyền thống, có chuyên môn cao và tinh thần thi đấu fair-play.

Trong cuộc gặp gỡ báo chí chiều 26.4, ban tổ chức cho biết giải sẽ áp dụng Luật thi đấu bóng đá 7 người. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm trên sân nhân tạo tiêu chuẩn FIFA trong Trung tâm CLB bóng đá Hà Nội (đường Tân Mỹ, Mỹ Đình, Hà Nội) để xác định ngôi vị.

img
Tuyển thủ quốc gia Thành Lương (trái) sẽ so tài tại giải bóng đá phong trào Ngoại hạng
Hà Nội 2013

Kết thúc giải, hai đội xếp thứ 11 và 12 sẽ bị rớt xuống giải hạng Nhất Hà Nội 2014. Trước khi mùa giải thứ 2 diễn ra, BTC giải sẽ tổ chức thi đấu để lựa chọn 2 đội tốt nhất để thi đấu Giải bóng đá Ngoại hạng Hà Nội lần thứ hai-2014. Đồng thời lựa chọn thêm 10 đội dự giải hạng Nhất Hà Nội 2014.

Thành Lương: "Bóng đá "phủi" đã quá quen thuộc với tôi. Vào giai đoạn nghỉ giữa mùa giải hoặc mỗi khi có thời gian rảnh, tôi vẫn thường đi đá "phủi" cùng anh em như một cách tự tập luyện để duy trì phong độ".

Điểm đặc biệt đáng lưu ý là giải bóng đá phong trào Ngoại hạng Hà Nội sẽ có sự xuất hiện của những nhân vật nổi tiếng: Quả bóng vàng Việt Nam 2011 Phạm Thành Lương (đang khoác áo Hà Nội T&T tại V.League 2013 và sẽ chơi cho CLB Hanel tại giải), cựu tuyển thủ Đặng Phương Nam (CLB Cường Quốc), cựu tuyển thủ Tuấn Thành, diễn viên Anh Tuấn, MC Thành Trung (CLB Thăng Long), trợ lý HLV đội tuyển futsal Việt Nam Ngọc Anh (CLB Trà Dilmah), cựu đội trưởng đội tuyển futsal Việt Nam – Tuấn Tú (HLV CLB Top Group)…

Chia sẻ với báo chí nhân sự kiện giới thiệu về giải, chuyên gia Lê Thế Thọ cho biết: “Bóng đá muốn phát triển thì phải dựa trên nền tảng là bóng đá phong trào. Trong quá khứ, bóng đá Việt Nam đã phát hiện ra nhiều nhân tài từ các sân bóng đá “phủi”.

Giải năm nay mới là sự khởi đầu và tôi hy vọng những mùa giải sau sẽ phát triển hơn về quy mô, sự chuyên nghiệp, để góp phần tạo nền móng vững chắc cho sự phát triển bền vững của bóng đá nước nhà trong tương lai”.

img
Cựu tuyển thủ Đức Thắng (trái) tham dự lễ bốc thăm giải bóng đá phong trào Ngoại hạng Hà Nội 2013. Ảnh: Minh Hoàng

Còn đại diện đơn vị tổ chức – Công ty cổ phần bóng đá Việt – VietFootball, bày tỏ: “Sau một chuyến du lịch tại Singapore, tôi đã tìm hiểu và thấy đất nước họ có ít dân hơn Việt Nam, tình yêu bóng đá thì rất khó bằng chúng ta, vậy mà bóng đá phong trào của họ lại vô cùng phát triển với cả chục hạng đấu. Đó là lý do chúng tôi quyết tâm hiện thực hóa ý tưởng “chuyên nghiệp hóa bóng đá phong trào” với định hướng Chơi có ý thức – Chơi để tận hưởng”.

Theo BTC giải, các công tác chuyên môn, y tế, an ninh đều đã được tham khảo kỹ lưỡng. 12 đội bóng dự giải đều đã được kiểm định, chọn lọc kỹ lưỡng về mọi mặt. BTC đã tham khảo những quy định về kỷ luật của VFF cũng như của FIFA để thiết lập ra những quy định phù hợp, áp dụng vào giải. BTC cũng đã tiến hành tập huấn, giới thiệu các quy định này tới các cầu thủ, đội bóng để nghiêm túc thực hiện.

Đội vô địch, á quân, hạng Ba lần lượt nhận 20 triệu đồng, 10 triệu đồng, 5 triệu đồng tiền thưởng. Đội đoạt giải Phong cách được nhận 3 triệu đồng. Ngoài ra, nhà tài trợ còn trao các giải thưởng phụ dành cho Cầu thủ xuất sắc nhất, Vua phá lưới, Thủ môn xuất sắc nhất.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem