• Bà Trương Thị Thuần (59 tuổi, ở thôn Phạm Xá, xã Ngô Quyền, huyện Thanh Miện, Hải Dương) sinh ra và lớn lên như bao người khác, nhưng điều không may mắn đến với bà là năm lên 7 tuổi, bà thấy toàn thân mình ngứa ngáy, nổi mụn.
  • Bà Vũ Thị Hà - Trưởng phòng Trồng trọt (Sở NNPTNT Hải Dương) cho biết, theo kế hoạch vụ xuân năm nay, Hải Dương sẽ gieo cấy 63.000ha lúa và đến nay đã gieo cấy được gần 80% diện tích.
  • Bực tức vì nồi cơm sống, ông lão nổi giận cãi vã với con trai. Sau đó, ông lẳng lặng đi lấy dao chém ngang cổ, khiến người con tử vong.
  • Dân Việt - Đảo cò Chi Lăng Nam nằm giữa lòng hồ An Dương, thuộc địa bàn xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương là một trong số sân chim lớn nhất miền Bắc với khoảng hơn 20.000 cá thể chim các loại trong đó ¾ là cò.
  • Ngày 26.11, tại xã Tứ Cường, Trạm Khuyến nông huyện Thanh Miện và các HTX dịch vụ nông nghiệp đã phối hợp Công ty CP Giống cây trồng Miền Nam (SSC) tổ chức hội thảo đầu bờ về giống ngô nếp lai Max 68.
  • Từ đầu năm, các cấp Hội nông dân huyện Thanh Miện phối hợp với các ngành chức năng đã tổ chức được 124 lớp chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho 8.708 lượt hội viên; mở 13 lớp VietGAP cho 520 hội viên; 1 lớp dạy nghề cho 35 học viên.
  • Phía sau thành công của U19 Việt Nam, bộ đôi tiền đạo Công Phượng, Văn Toàn... được nhắc đến nhiều. Nhưng thực chất, U19 Việt Nam sẽ khó tiến xa nếu đó không phải là một tập thể đồng đều, có chiều sâu...
  • Bên cạnh các mặt tích cực, sau 3 năm triển khai, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã bộc lộ nhiều hạn chế, tiêu cực, điển hình là tình trạng lạm thu các khoản phí, lệ phí...
  • Sau hơn 20 năm cật lực lao động, ông Phạm Văn Quất ở thôn Bằng Bộ, xã Cao Thắng, huyện Thanh Miện đã biến khu ruộng trũng cấy lúa bấp bênh thành trang trại thủy sản trù phú nhất, nhì tỉnh Hải Dương. Đó là "trang trại thủy sản vàng Dung Quất".
  • Ngày 28.8, Công an huyện Kỳ Anh cho biết vừa phát hiện và thu giữ 500 bộ máy thu, phát sóng wifi TP-LINK W8151 do Trung Quốc sản xuất không có giấy tờ hợp lệ.