Thanh Nhã nói gì về vai trò “dự bị chiến lược” ở ĐT nữ Việt Nam?

PV Thứ tư, ngày 17/05/2023 12:10 PM (GMT+7)
Trả lời phỏng vấn ở buổi giao lưu trực tuyến với Báo điện tử Dân Việt, tiền đạo Nguyễn Thị Thanh Nhã đã chia sẻ cảm nghĩ của mình về vai trò “dự bị chiến lược” trong màu áo ĐT nữ Việt Nam.
Bình luận 0

Thanh Nhã sẵn sàng làm "cầu thủ dự bị chiến lược"

Ở môn bóng đá nữ SEA Games 32, tiền đạo Nguyễn Thị Thanh Nhã thường xuyên ngồi dự bị và thường xuyên được HLV Mai Đức Chung tung vào sân ở hiệp 2. Mặc dù vậy, chân sút 22 tuổi vẫn có đóng góp không nhỏ giúp ĐT nữ Việt Nam giành HCV.

Thanh Nhã có 2 bàn thắng tại SEA Games 32. Đáng chú ý, cả 2 bàn thắng mà chân sút thuộc biên chế CLB Hà Nội I có được tại đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 đều được ghi ở 2 trận gặp ĐT nữ Myanmar, thuộc vòng bảng và trận chung kết.

Thanh Nhã nói gì về vai trò “dự bị chiến lược” ở ĐT nữ Việt Nam? - Ảnh 1.

Thanh Nhã (giữa) trong buổi giao lưu trực tuyến với Báo điện tử Dân Việt.

Với việc thường xuyên ghi bàn khi được vào sân từ ghế dự bị, Thanh Nhã đã được người hâm mộ bóng đá Việt Nam ví von là "cầu thủ dự bị chiến lược" của ĐT nữ Việt Nam.

Chia sẻ về biệt danh này, Thanh Nhã nói: "Em thấy đó là biệt danh khá bình thường. Khi được Ban huấn luyện tin tưởng lựa chọn, em sẽ cố gắng hết mình có thể nhằm giúp đội tuyển có được thành tích tốt nhất và hỗ trợ đồng đội nhiều hơn".

Mặc dù đã "no nê" danh hiệu tại các giải đấu ở Đông Nam Á như giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á hay SEA Games, song mỗi khi ra sân thi đấu, ĐT nữ Việt Nam vẫn luôn nỗ lực chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Đồng thời, các học trò HLV Mai Đức Chung cũng quyết tâm có được thành tích tốt nhất.

Khi được hỏi về bí quyết hay động lực nào để luôn cháy hết mình khi ra sân, Thanh Nhã chia sẻ: "Cũng giống như các chị trong đội tuyển, khi được Ban huấn luyện tin tưởng cho vào sân chính là động lực để chúng em tự tin chiến đấu kể cả với những đối thủ cao to, thậm chí là khỏe hơn. Chúng em có tinh thần chiến đấu của người phụ nữ Việt Nam.

ĐT nữ Việt Nam luôn cố gắng thi đấu hết mình và không quản ngại khó khăn nhằm có được kết quả tốt nhất. Về bàn thắng ở trận chung kết, em cảm thấy mình có một phần may mắn.

Em muốn gửi tặng tấm huy chương vàng SEA Games 32 cho gia đình và đặc biệt là người hâm mộ đã luôn đồng hành và cổ vũ đội tuyển thời gian vừa qua và sắp tới".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem