Thanh niên bị viêm ruột thừa kích thước lớn hiếm gặp

Diệu Linh Thứ hai, ngày 05/08/2024 06:09 AM (GMT+7)
Đau bụng buồn nôn, khi nhập viện khám, chẩn đoán cho thấy bệnh nhân bị viêm ruột thừa kích thước lớn hiếm gặp.
Bình luận 0

Tin từ Bệnh viện Quân đội 108 cho biết, các bác sĩ vừa tiếp nhận 1 ca bệnh viêm ruột thừa kích thước lớn hiếm gặp. 
Bệnh nhân nam 30 tuổi, đến Bệnh viện Quân đội 108 với triệu chứng đau bụng vùng quanh rốn sau đó khu trú vùng bụng bên phải kèm theo sốt nhẹ, buồn nôn, không bí trung đại tiện.

Sau khi thăm khám lâm sàng và được chỉ định chụp cắt lớp vi tính ổ bụng, bệnh nhân được chẩn đoán viêm ruột thừa cấp, kết quả hình ảnh cho thấy ở đáy manh tràng có cấu trúc ruột thừa dài khoảng 8 cm với đường kính 38mm.

Theo bác sĩ Trương Thị Thảo Hương, khoa Xquang chẩn đoán, Bệnh viện Quân đội 108, đây là một trường hợp viêm ruột thừa kích thước lớn hiếm gặp và có thể dẫn đến chẩn đoán sai sót nếu chỉ dựa vào thăm khám lâm sàng bởi triệu chứng đau bụng, buồn nôn kèm theo sốt có thể gặp trong nhiều bệnh lý viêm nhiễm đường tiêu hóa khác nhau.

Mặt khác, trên các phương pháp xét nghiệm hình ảnh khác cấu trúc ruột thừa kích thước lớn cũng dễ bị nhầm lẫn với quai ruột non viêm. 
Thanh niên bị viêm ruột thừa kích thước lớn hiếm gặp- Ảnh 1.

Chẩn đoán hình hành phát hiện viêm ruột thừa kích thước lớn. Ảnh BVCC

Bác sĩ Hương cho biết, ruột thừa là một cấu trúc của ống tiêu hóa ở đáy manh tràng, gần chỗ tiếp nối giữa ruột non và đại tràng bên phải. Thông thường, ruột thừa nằm ở hố chậu phải. Ngoài ra còn có thể gặp ruột thừa ở một số vị trí khác như giữa ổ bụng, vùng dưới gan phải, giữa các quai ruột non hoặc hiếm hơn là nằm ở hố chậu trái. 

Thông thường, ruột thừa dài khoảng 5-35 cm và có đường kính nhỏ hơn 6 mm. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, ruột thừa có thể phát triển to hơn, được gọi là viêm ruột thừa kích thước lớn.

"Viêm ruột thừa cấp tính, bao gồm cả trường hợp kích thước lớn, thường do sự tắc nghẽn trong lòng ruột thừa dẫn đến viêm nhiễm. 

Các nguyên nhân phổ biến gây tắc nghẽn bao gồm: Sỏi phân, ký sinh trùng (giun đũa chui vào ruột thừa), dị vật thức ăn (hạt, quả)… Viêm ruột thừa cấp là một cấp cứu ngoại khoa cần được điều trị kịp thời", bác sĩ Hương chia sẻ. 

Do đó, khi gặp các triệu chứng đau bụng âm ỉ, buồn nôn, người dân không nên chủ quan mà cần đi thăm khám kịp thời để phát hiện đúng bệnh và được điều trị kịp thời, tránh biến chứng đáng tiếc. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem