Thanh niên gốc Việt đòi tự tử buộc máy bay hạ cánh khẩn cấp

Bảo Ngọc Thứ sáu, ngày 06/01/2017 09:19 AM (GMT+7)
Jerry Ba Nguyễn, 24 tuổi, một thanh niên gốc Việt sống ở Las Vegas, Texas, Mỹ bị cáo buộc can thiệp vào một phi hành đoàn, buộc chuyến bay 2542 của hãng hàng không American Airlines phải hạ cánh khẩn cấp ở Lubbock.
Bình luận 0

img

Jerry Ba Nguyễn.

Một thẩm phán liên bang ở Lubbock đã ra lệnh mở một phiên thụ lý về khả năng tâm trí cho Jerry Ba Nguyễn, 24 tuổi. Phiên thụ lý sẽ diễn ra vào ngày 26.1. Jerry Ba Nguyễn bị cáo buộc can thiệp vào một phi hành đoàn, hôm 22.9, buộc chuyến bay 2542 của hãng American Airlines phải hạ cánh khẩn cấp ở Lubbock.

Theo các hồ sơ chính thức cho biết, trong chuyến bay từ Ontario, Nam California, tới Dallas / Fort Worth, Jerry đã nói những lời về việc anh muốn tự tử.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) trong một báo cáo nêu rõ:  “Jerry bước tới phía trước của máy bay và bắt đầu đập và đá vào cửa buồng lái. Anh ta đã bị hành khách khống chế, theo lời yêu cầu của phi hành đoàn chuyến bay.”

Hồi tháng 10.2016, luật sư biện hộ của Jerry xin mở một cuộc kiểm tra tâm lý cho Jerry và đã được chấp thuận.

Hồ sơ nêu rõ: “Anh Jerry Ba Nguyễn thể hiện hành vi thất thường, không có khả năng để kiểm soát suy nghĩ, và hoang tưởng. Anh Ba Nguyễn cũng cho biết ý nghĩ tự tử, cùng với ảo giác thị giác và thính giác. Một cuộc đánh giá tâm lý được yêu cầu cho anh Ba Nguyễn, vì rõ ràng năng lực tâm lý và sự điên loạn là vấn đề trong trường hợp này."

Trước đó một thẩm phán ra lệnh bắt Jerry Ba Nguyễn vẫn ở trong nhà tù liên bang. Nếu bị kết tội, anh sẽ lãnh án tối đa 20 năm tù giam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem