Thanh niên Hàn Quốc nói rằng việc có con sau kết hôn là không cần thiết

Nhật Hà (Theo Korean Times) Thứ ba, ngày 28/05/2024 15:05 PM (GMT+7)
6 trong số 10 thanh niên Hàn Quốc nói rằng việc có con sau kết hôn là không cần thiết. Do đó, chính phủ nước này đang lo ngại tỷ lệ sinh giảm sẽ thách thức mục tiêu dân số và phát triển kinh tế.
Bình luận 0
Thanh niên Hàn Quốc nói rằng việc có con sau kết hôn là không cần thiết- Ảnh 1.

Nhiều cặp đôi Hàn Quốc cho rằng việc có con sau kết hôn là không cần thiết. Ảnh: getty images

Theo một báo cáo do Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc, 60,1% số người được hỏi, trong độ tuổi từ 13 đến 24, cho biết họ không còn coi trẻ em là một phần thiết yếu của hôn nhân.

Khi được hỏi liệu họ có tin rằng kết hôn là cần thiết trong cuộc sống hay không, chỉ có 38,5% đồng ý, giảm nhẹ so với 39,1% của 3 năm trước.

Dưới con mắt của các nhà hoạch định chính sách, kết quả này phản ánh xu hướng đáng lo ngại ở một quốc gia đang phải vật lộn để tăng số lượng trẻ sơ sinh trong nhiều năm.

Ở mức 0,72, tỷ lệ sinh của Hàn Quốc là số con trung bình mà một phụ nữ có trong đời. Đây là mức thấp kỷ lục thế giới vào năm 2023.

Các chuyên gia tại Cơ quan Thống kê Hàn Quốc, cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm quản lý số liệu thống kê quốc gia, dự đoán rằng con số này sẽ còn giảm xuống dưới mức 0,7 trong năm nay. Điều này tác động đến nhiều hệ thống đã được thiết lập trong xã hội từ giáo dục đến lương hưu quốc gia.

Tuy nhiên, cuộc thăm dò cho thấy quan điểm khác thường của những người tham gia khảo sát về hôn nhân và con cái.

Khi được hỏi về chất lượng cuộc sống tổng thể, 29,6% cho biết cuộc sống của họ đã thay đổi tích cực. Con số này đã tăng so với 13,4% trong cuộc khảo sát trước đó vào năm 2020.

Ngoài ra, khi được hỏi liệu họ có nghĩ xã hội Hàn Quốc công bằng hay không, 54,7% đồng ý với nhận định này, tăng 7,1%.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem