Thanh niên “luyện công” trên đỉnh trụ điện cao thế và cái kết

Yến Nhi Thứ hai, ngày 06/11/2017 11:05 AM (GMT+7)
Thanh niên có biểu hiện bất thường trèo lên trụ điện cao thế cao gần 100m “luyện công”, mặc cho người thân khuyên can.
Bình luận 0

img

Thanh niên có biểu hiện bất thường trèo lên trụ điện cao thế ở độ gần 100m “luyện công” ở Bình Dương vào sáng 6.11

7h sáng ngày 6.11, Trần Quang Tuấn (27 tuổi, quê Thái Bình) bất ngờ trèo lên trụ điện cao thế đường dây 220Kv (thuộc phường Bình Chuẩn,  TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương) cố thủ.

Mặc cho người thân kêu la, nam thanh niên vẫn leo lên trên đỉnh cột điện với độ cao gần 100m để “luyện công”.

Hàng chục cảnh sát cùng phương tiện được huy động đến hiện trường triển khai ứng cứu. Lực lượng cứu hộ bơm túi hơi đặt quanh trụ điện đề phòng thanh niên nhảy xuống.

Trung tá Nguyễn Văn Mỹ trưởng công an phường có mặt động viên thuyết phục Tuấn. Đến gần 10h, sau hơn 2h thuyết phục Tuấn mới tự động trèo xuống dưới đất.

Công an lấy lời khai, lập biên bản, điều tra làm rõ vụ việc.

Theo người dân trong khu vực, Tuấn đã có vợ con nhưng đã li hôn hiện tại đang ở nhà người quen gần trụ điện. “Nó mới chuyển đến đây sống được khoảng 2 tháng. Sáng nay thấy nó biểu hiện thất thần rồi bất ngờ trèo lên trụ điện”, một người dân địa phương nói.

Nam thanh niên khỏa thân, đứng trên nóc nhà la hét

Nhiều người đi đường hốt hoảng khi thấy thanh niên đứng trên mái che căn nhà 3 lầu ở Sài Gòn cởi hết quần áo, la hét...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem