Thất bại trước bóng đá Việt Nam, CĐV Thái Lan "xỉa xói" FAT

Thứ ba, ngày 10/12/2019 18:10 PM (GMT+7)
Sự tức giận và cay cú là điều khó tránh khỏi với người hâm mộ Thái Lan khi đội tuyển nữ để thua Việt Nam khi trận đấu đã bước sang thời gian hiệp phụ.
Bình luận 0

Dù từng giành quyền tham dự World Cup nữ 2019 song ở các giải đấu khu vực gần đây, nữ Thái Lan liên tiếp đón nhận các thất bại "tâm phục khẩu phục" trước kình địch Việt Nam. Việc bại trận ở trận chung kết SEA Games 30 tối 8/12 vừa qua khiến khán giả nước này rất thất vọng.

Dưới bài đăng kết quả trận đấu trên trang GOAL Thái Lan, nhiều độc giả đã chia sẻ các cảm xúc trái ngược.

img

ĐT nữ Thái Lan thúc thủ 0-1 trước ĐT nữ Việt Nam ở chung kết bóng đá nữ SEA Games 30.

Như thông lệ ở các nước Đông Nam Á, cứ sau mỗi thất bại ở cấp đội tuyển, vai trò của người đứng đầu nền bóng đá sẽ được đề cập đầu tiên. Tài khoản Raveepat Chatchaiyadej đặt câu hỏi: "Dưới thời Chủ tịch Somyot Poompanmoung, bóng đá Thái đang tụt dốc không phanh?".

"Nhưng có lẽ ông chẳng xấu hổ về điều đó đâu. Ông sẽ đăng đàn thanh minh, giải thích với người hâm mộ rằng chúng ta đang tích lũy kinh nghiệm thi đấu để chuẩn bị... thua tiếp các giải đấu kế tiếp. Hahaha".

Thanes Chekarong thì bày tỏ sự tức giận khi các lứa đội tuyển Thái liên tiếp bại trận trước kình địch ở mọi giải đấu. "Bóng đá Thái Lan lại tiếp tục nằm dưới chân Việt Nam ư? Cho dù bóng đá nữ ít được quan tâm hơn nhưng kết quả này vẫn khiến người hâm mộ chúng ta cảm thấy tan nát".

"Hãy nhìn BXH FIFA xem, thứ hạng của cả đội bóng nam lẫn nữ Thái Lan đều ở dưới Việt Nam. Có thấy hổ thẹn không chứ?".

Ekkasit Kaewmaraya chua chát: "Chúng ta hãy chấp nhận một sự thật rằng bóng đá Việt Nam đang là ông vua ở Đông Nam Á".

Tài khoản Sarawut Panalikul nhìn nhận ở khía cạnh tích cực hơn. Anh viết: "Nữ Thái Lan đã từng thi đấu ở World Cup, cho nên chúng ta nên tập trung chuẩn bị hướng đến các giải đấu cao hơn. Tình hình kinh tế suy thoái đã gây khó khăn cho việc thiết lập một giải đấu nữ.

Sau SEA Games, hãy tổ chức giải nữ trở lại. Khi các cầu thủ vào phom, đội tuyển nữ chắc chắn sẽ đạt thành tích tốt".

Chiều ngược lại, cũng không ít người tỏ ra cay cú và tìm lý do đổ lỗi cho thất bại. "Việt Nam đá đấm có ra gì. Ăn vạ thấy rõ, giả vờ lăn cù trên sân, đau đớn, chuột rút hơn 5-6 lần, nhưng tất cả đều hết đau chỉ sau 2 phút".

Anh Pithaya Kopliver thì chỉ ra vấn đề ở khía cạnh thể chất của lứa cầu thủ năm 2019. Người này viết: "Tôi thực sự không hiểu. Thái Lan cũng là nơi không thiếu các chuyên viên dinh dưỡng và đầu bếp có tay nghề cao. Nhưng tôi thấy thể hình các cầu thủ không thực sự cải thiện".

"Chúng ta nên đào tạo các VĐV có cơ bắp và cơ thể cường tráng. Họ phải có năng lực chuyên môn. Nếu các VĐV vẫn thích ăn cá muối, gạo nếp với gỏi đu đủ thì chắc chắn thành tích thể thao của Thái Lan sẽ không cao".

Với thắng lợi 1-0 trước Thái Lan, đoàn quân của Mai Đức Chung đã bảo vệ thành công HCV SEA Games. Đây là lần thứ 6 trong lịch sử tham dự Đại hội khu vực, các cô gái vàng của bóng đá Việt Nam làm được điều này.

PV (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem