Thầy giáo cơ bắp TPHCM có biệt tài vẽ tranh bằng phấn sống động

Thứ sáu, ngày 18/08/2023 08:01 AM (GMT+7)
Một bức tranh bằng phấn công phu có thể khiến Lê Văn Hiền mất 6 giờ để hoàn thiện.
Bình luận 0

Những bức tranh trên nền bảng xanh được vẽ bằng phấn có thể là một phần ký ức của nhiều thế hệ học sinh mỗi dịp Tết đến hay lễ lớn. Kỷ niệm này hiện được Lê Văn Hiền (SN 1995, đến từ Hóc Môn, TPHCM) nhắc nhớ qua các tác phẩm công phu.

Sau khi tốt nghiệp loại giỏi ngành Giáo dục tiểu học tại Đại học Sư phạm TPHCM năm 2018, Văn Hiền công tác trong câu lạc bộ mỹ thuật của một trường tiểu học. Sau đó, anh nghỉ việc và làm giáo viên tự do với các lớp vẽ cho thiếu nhi và người lớn.

Ngoài những bức tranh màu sắc sinh động, thân hình cơ bắp cũng là yếu tố khiến các video của thầy giáo 28 tuổi tạo được sức hút.

Nhiều người còn lầm tưởng Hiền là thầy giáo thể hình. Thực tế, anh cho biết, gym chỉ là niềm đam mê và bản thân tập luyện vì sức khỏe.

"Cái gì càng dễ mất, càng được trân trọng"

Từ thời thơ ấu, Lê Văn Hiền đã sớm nhận ra bản thân có "máu" nghệ thuật, năng khiếu hội họa. Niềm đam mê của anh may mắn được gia đình ủng hộ và tạo điều kiện để đi học qua các lớp. Khi học mẫu giáo, tiểu học hay trung học, anh luôn được các thầy cô chú ý về khả năng vẽ, sáng tạo hay làm đồ thủ công.

Ở môi trường đại học, Hiền có điều kiện tiếp xúc với bộ môn vẽ nhiều hơn do trường nằm trong trung tâm thành phố, nhiều cửa hàng họa cụ gần đó. Hơn nữa, ngành anh theo đuổi cũng có những môn học liên quan. Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Văn Hiền cho biết: "Tôi bén duyên với tranh vẽ phấn khi được chiêm ngưỡng các tác phẩm của thầy cô trong cộng đồng giáo viên tiểu học chia sẻ cho nhau. Mục đích của tranh bảng phấn là để trang trí lớp học vào các dịp hội họp, lễ, Tết...

Những bức tranh trông rất thu hút và tôi quyết định thử chinh phục. Tôi đã tìm hiểu, vận dụng những kiến thức, kỹ năng về màu sắc bản thân đã tích lũy được để tạo nên một bức tranh bằng phấn".

Chủ đề Hiền chọn thường là những tranh thủy mặc về hoa cỏ, động vật, trái cây, phong cảnh, núi non... Tùy vào độ phức tạp về chi tiết, màu sắc, anh có thể mất 1-6 giờ để hoàn thành một bức tranh.

Tranh vẽ bằng phấn nên không lưu giữ được lâu. Sau thời gian ngắn, anh phải xóa đi để dạy học.

Thầy giáo cơ bắp TPHCM có biệt tài vẽ tranh bằng phấn sống động - Ảnh 1.

Bức tranh Hiền tâm đắc nhất. Anh mất 6 giờ để hoàn thành (Ảnh: NVCC).

"Nhưng cái gì càng dễ mất, càng khó lưu giữ sẽ càng được trân trọng. Khoảnh khắc xóa đi thấy tiếc nhưng tôi cũng vui vì bản thân đã đầu tư tâm sức để có tác phẩm ưng ý, nâng cao được khả năng vẽ vời, chia sẻ điều đẹp đẽ đó đến mọi người xung quanh.

Hơn nữa, với thời đại công nghệ hiện nay, việc lưu giữ lại tác phẩm cũng dễ dàng hơn. Tôi có thể chụp các bức ảnh hay quay những thước phim", thầy giáo tâm sự.

Vẽ vì đam mê là chính

Lê Văn Hiền chủ yếu dùng phấn mỹ thuật Mont Marte 36 màu để vẽ. Một hộp phấn có thể giúp anh vẽ được 5-6 bức. Lâu nay, anh vẽ hơn 10 bức tranh nhưng chỉ dùng đến 2 hộp và hiện vẫn còn dư.

Cái khó trong quá trình vẽ trên bảng là giữ cho phấn bám được khi tô nhiều lớp màu lên nhau. Thông thường, khi tô đến lớp thứ hai, phấn ở lớp trong dễ bị rơi ra. Do vậy, Hiền buộc phải tìm cách để phối các màu lại với nhau nhưng vẫn giữ được độ bám của phấn.

Anh cho biết, phấn mỹ thuật thường ít bụi. Tuy nhiên, anh vẫn cẩn thận mang khẩu trang để tránh bụi bay vào miệng hay mũi.

Thầy giáo cơ bắp TPHCM có biệt tài vẽ tranh bằng phấn sống động - Ảnh 2.

Thầy giáo cơ bắp TPHCM có biệt tài vẽ tranh bằng phấn sống động - Ảnh 3.

Với những tác phẩm trên bảng, dĩ nhiên nam thầy giáo không thể bán được. Các tác phẩm trên giấy hay chất liệu khác, anh từng nhận vẽ để kiếm thêm thu nhập.

Vài năm gần đây, Hiền vẽ vì đam mê là chính, không nhằm mục đích kinh doanh. Anh mở lớp dạy tự do với mong muốn giữ lửa đam mê và truyền điều đó đến thế hệ sau.

Hiền nhận dạy các em thiếu nhi trong độ tuổi 6-14. Bên cạnh đó, anh cũng tổ chức 3 khóa học online (trực tuyến) cho người lớn (chủ yếu là các thầy cô giáo cấp 1 ở nhiều nơi trên cả nước), bao gồm một khóa vẽ màu Thiên Long, một khóa vẽ trang trí bảng phấn và một khóa vẽ trang trí dưa, dừa, trái cây ngày Tết.

Thời gian đầu, số lượng học sinh đông (khoảng 30 em) khiến Hiền gặp khó khăn trong khâu kiểm soát. Những buổi sau, anh thường chuẩn bị kỹ lưỡng trước bài dạy, có thể dùng video quay sẵn trước (nếu cần) để dễ dàng hướng dẫn hơn. Qua một buổi học kéo dài 2-3 giờ, các học sinh có thể hoàn thành bức tranh.

Thầy giáo 28 tuổi nói thêm: "Hiện tại, tôi thấy nhu cầu của học sinh Việt đối với bộ môn này có tăng lên nhưng không nhiều. Phụ huynh thời nay cũng hết sức tạo điều kiện cho các con tham gia những lớp học về năng khiếu để có sự trải nghiệm.

Là thầy giáo dạy vẽ, tôi tự cảm thấy bản thân phải cập nhật những xu hướng mới nhất, bài học sáng tạo, để từ đó áp dụng vào các buổi học cho các bé. Điều này góp phần kích thích sự sáng tạo, nuôi dưỡng niềm đam mê trong các con, chứ không gò bó, khuôn khổ. Như vậy mới là cách phát triển tốt nhất cho các con".

Ngoài dạy vẽ, Văn Hiền còn duy trì một kênh video riêng để hướng dẫn vẽ tranh. Sau 3 năm, anh hiện thu hút 107.000 lượt theo dõi.

Theo Dĩ An (dantri.com.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem