“Thầy Giôm” bật mí về “Công Phượng 2.0” của HAGL

Chủ nhật, ngày 23/04/2017 12:30 PM (GMT+7)
HLV Guillaume Graechen cho biết học trò Huỳnh Tiến Đạt và đàn anh Công Phượng chỉ có điểm giống là cùng mang áo số 10 nhưng khác nhau về vai trò.
Bình luận 0

U19 HAGL JMG đã bắt đầu trình làng một số gương mặt trẻ triển vọng hứa hẹn sẽ tỏa sáng trong tương lai gần ở giải U19 Quốc tế - Nha Trang 2017. Trong đó có những cái tên khá nổi bật như Võ Hoàng Uy, Dụng Quang Nho, Cao Hoàng Tú, Lê Minh Bình và tiền đạo mang áo số 10 Huỳnh Tiến Đạt.

img

Huỳnh Tiến Đạt của U19 HAGL.

Đã có sự so sánh giữa Huỳnh Tiến Đạt, sinh năm 2000, với đàn anh Công Phượng, với những lời bình luận như "Công Phượng 2.0" hay "truyền nhân" Công Phượng. Tuy nhiên, HLV Guillaume Graechen cho rằng đây là sự so sánh có phần khập khiễng.

Trả lời Goal.com, thầy Giôm cho hay: "Tôi sẽ trả lời bạn rằng chỉ có con số đeo trên áo họ giống nhau để so sánh. Đây là hai cầu thủ có lối chơi hoàn toàn khác nhau. Công Phượng giống như một cầu nối, còn Đạt là một tiền đạo thực thụ. Để có thể đạt được trình độ như Công Phượng thì Đạt sẽ phải làm việc rất nhiều nữa".

Dù mang áo số 10 của đội nhưng Tiến Đạt vẫn chưa thể hiện khiến người hâm mộ thực sự hài lòng ở giải U19 Quốc tế. Chiều nay, anh sẽ có cơ hội một lần nữa chứng minh khả năng săn bàn của mình trong trận tranh hạng Ba với U19 Myanmar vào lúc 16h00 trên sân 19 tháng 8.

Minh Trang (Goal/vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem