• Cục Viễn thông đang chờ báo cáo từ các nhà mạng để xem xét, kiến nghị bãi bỏ quy định trên.
  • Sau khi bắt nguyên cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hoá và các đồng phạm Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam, Hoàng Thành Trung về tội tổ chức đánh bạc, rửa tiền… trên môi trường internet, từ ngày 16 – 18.3.2018, đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã phát bản tin với nội dung “Các nhà mạng di động như Viettel, Vinaphone, Mobifone hưởng lợi hàng nghìn tỷ đồng từ đường dây đánh bạc” gần chục lần trong nhiều chương trình khác nhau!
  • Có giao diện y hệt trang web chính thức của FPT, những trang web này có khả năng lừa đảo, chiếm dụng thẻ cào của người dùng.
  • Số lô thẻ cào thất thoát không đủ điều kiện phát hành phải tiêu hủy nhưng bị các đối tượng mang đi bán dạo. Số thẻ này đều không có giá trị sử dụng.
  • Ngày 25.5, Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ ra quyết định khởi tố đối tượng Nguyễn Bá Hưng (25 tuổi, có 1 tiền án, 1 tiền sự); Trần Quang Anh (28 tuổi, có 2 tiền án, 1 tiền sự, cùng trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai) về hành vi trộm cắp tài sản.
  • Tự xưng là nhân viên Viettel, một nhóm đối tượng đã lừa ông Phúc đóng hơn 10 triệu đồng để có thể nhận số tiền 137 triệu đồng trúng thưởng của tập đoàn Viettel.
  • 24.900 chiếc thẻ cào nạp tiền điện thoại di động có ghi nhãn hiệu MobiFone, mệnh giá 100.000 đồng và có giá trị nạp tiền đến hết ngày 21.12.2015 đã bị Hải quan Móng Cái phát giác khi đang nhập vào Việt Nam.
  • "Mua sách thật – Tất bật nhận quà” là một trong chuỗi các hoạt động trọng điểm năm 2013 của Công ty CP Giáo dục Đại Trường Phát nhằm chung tay góp sức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
  • Hai thanh niên nói muốn mua rất nhiều card điện thoại để tặng sếp nhưng lại không mang đủ tiền, và dùng chiếc iPhone 5 để giăng bẫy...
  • (Dân Việt) - Màn kịch của Nguyễn Văn Thêm đã bị Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) lật tẩy là một tay lừa đảo chuyên nghiệp đội lốt cán bộ điện lực về các vùng nông thôn để lừa những người nhẹ dạ cả tin.