Thế giới tuần qua: Hiềm khích, hằm hè và dọa nạt

Chủ nhật, ngày 08/07/2012 06:46 AM (GMT+7)
Dân Việt - Anh, Pháp dọa can thiệp quân sự vào Syria, Iran đe xóa sổ Israel và san phẳng các căn cứ Mỹ, ba ngày tập trận tên lửa hoành tráng của Iran… là những sự kiện nổi bật tuần qua.
Bình luận 0

“Đốt lửa” biên giới Syria

Hiềm khích âm ỉ nơi biên giới Syria – Thổ Nhĩ Kỳ như bị bốc lên thành lửa sau sự kiện một máy bay quân sự F-4 của Ankara bị các lượng Syria “bắn nhầm”, khiến hai phi công thiệt mạng hồi tháng Sáu.

img
Một chiếc máy bay F-4 của Thổ Nhĩ Kỳ

Syria khẳng định, việc họ bắn rơi máy bay chỉ là hành động tự vệ và phi cơ đã rơi trong không phận của Syria. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ giải thích, máy bay của họ chỉ “vô tình bay qua vùng trời Syria” trong vài phút thì bị bắn hạ trong không phận quốc tế.

Trong một động thái nối tiếp căng thẳng, hôm 1.7, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố, bốn chiếc máy bay tiêm kích F-16 của nước này đã xuất kích, tiến sát biên giới Syria sau khi phát hiện trực thăng của Syria đã thực hiện hành động tương tự.

Sau rất nhiều tranh cãi, tới hôm 3.7, phía Syria có phần dịu giọng khi Tổng thống Bashar al-Assad bày tỏ sự hối tiếc về việc máy bay Thổ Nhĩ Kỳ bị quân đội Syria bắn nhầm. Ông Assad nhấn mạnh, đây hoàn toàn chỉ là tai nạn.

Khi được hỏi liệu có khả năng xảy ra chiến tranh giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, ông Assad khẳng định: “Chúng tôi sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra vì nó có hại cho cả hai nước”.

Tuy vậy, với việc huy động súng phòng không và nhiều loại vũ khí hiện đại tập kết tại biên giới, Ankara đã sẵn sàng cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Trong một diễn biến khác liên quan tới tình hình Syria, hôm 4.7, Anh và Pháp tuyên bố sẽ sớm triển khai các biện pháp cứng rắn chống lại Syria, trong đó bao gồm cả can thiệp quân sự, nếu kế hoạch chuyển giao không nhanh chóng chấm dứt bạo lực ở quốc gia Hồi giáo này.

Iran không sợ trừng phạt

Bất chấp việc liên tiếp chịu các biện pháp trừng phạt kinh tế từ phía các cường quốc, Iran vẫn tỏ ra không hề hấn, thậm chí còn có phần… “máu lửa” hơn. Bằng chứng là cuộc tập trận tên lửa hoành tráng kéo dài ba ngày và hàng loạt các cáo buộc, cảnh báo đối với Israel và phương tây.

img
Iran tập trận tên lửa

IRNA dẫn lời Tướng Amir Ali Hajizadeh thuộc Vệ binh Cách mạng Iran cho biết, cuộc tập trận tên lửa đất đối đất mang tên “Great Prophet 7” (Nhà tiên tri vĩ đại 7) bắt đầu từ ngày 2.7, nhằm truyền đi thông điệp: “Cộng hòa Hồi giáo Iran quyết tâm đứng vững trước mọi sự uy hiếp và sẽ đáp trả mạnh mẽ và dứt khoát trước bất kỳ kẻ thù nào nếu có”.

“Nếu Israel có bất kỳ hành động nào, họ sẽ trao cho chúng tôi cái cớ để xóa sổ họ khỏi bề mặt Trái đất”, ông Hajizadeh phát biểu.

Trong khi đó, Tư lệnh Cục Hàng không Vũ trụ thuộc Vệ binh Cách mạng Iran Amir Ali Haji Zadeh hôm 4.7 khẳng định: “Tất cả 35 căn cứ này (của Mỹ) đều nằm trong tầm bắn tên lửa của chúng tôi và các vùng lãnh thổ của Israel cũng là mục tiêu mà chúng tôi có thể đáp trả dễ dàng”.

“Chúng tôi đã tính tới việc xây dựng các căn cứ và triển khai tên lửa để phá hủy tất cả các căn cứ Mỹ chỉ trong vài phút ngay sau khi bị tấn công”.

Chưa dừng lại ở đó, hôm 6.7, Bộ trưởng Tình báo Iran Heydar Moslehi cáo buộc cơ quan tình báo Đức và Pháp liên quan tới các vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân nước này. Trước đó, Tehran đã từng cáo buộc Mỹ, Israel và Anh âm mưu ám sát các chuyên gia để cản trở chương trình làm giàu uranium của họ.

Phản ứng trước sự việc trên, từ Berlin, phát ngôn viên chính phủ Đức tuyên bố: “Chúng tôi từ chối bình luận về những cáo buộc hoang đường kiểu như thế này”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem