Thế hệ Quang Hải và một năm ‘mệt mỏi’ đang đợi chờ

Thứ sáu, ngày 07/09/2018 12:10 PM (GMT+7)
Sau thành công ở giải U23 châu Á và ASIAD 2018, bóng đá Việt Nam tiếp tục hoan hỉ đón chào những cột mốc thú vị trong 12-15 tháng sắp tới.
Bình luận 0

Cụ thể, sau khi trận đấu cuối cùng của V.League và Cúp Quốc gia khép lại vào trung tuần tháng 10, ĐTQG Việt Nam sẽ chính thức tập trung quân số chuẩn bị cho AFF Cup diễn ra từ ngày 8.11 đến 15.12. Giải năm nay được tổ chức theo mô tip mới, theo đó mỗi đội tuyển sẽ đá sân nhà hai trận. Tại bảng A, Việt Nam sẽ tiếp Malaysia, Campuchia và làm khách ở Lào và Myanmar.

Trước đó, ở cấp độ đội tuyển, người hâm mộ chắc chắn không thể bỏ qua hành trình của U16 Việt Nam tại giải U16 châu Á 2018. Giải đấu này tổ chức tại Malaysia từ 20.9 đến 7.10. Theo đó, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt được xếp ở bảng C cùng Iran, Indonesia và Ấn Độ. Nếu giành vé vào đến vòng bán kết, U16 Việt Nam sẽ chiếm suất dự VCK U17 World Cup 2019 tổ chức tại Peru.

2 tuần sau đó là giải U19 châu Á dành cho U19 Việt Nam. Giải năm nay do Indonesia đăng cai tổ chức từ ngày 18.10 đến 4.11. Theo đó, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn được xếp ở bảng C và phải chạm trán ba đối thủ khó nhằn gồm Hàn Quốc, Australia và Jordan. Cũng như 2 năm trước, nếu lọt vào vòng 4 đội mạnh nhất, chúng ta sẽ giành quyền dự VCK U20 World Cup 2019.

img

Là thành viên đội U23 và ĐTQG, song Văn Hậu nhiều khả năng vẫn phải tham dự giải U19 châu Á 2018 (Ảnh: Abi Yazid).

Bước sang năm 2019, “khó khăn” nhất vẫn là cấp độ ĐTQG. Ngay tháng 1, thầy trò HLV Park Hang-seo đã phải “nài lưng” bay sang UAE tham dự ASIAN Cup. Đây được xem là giải đấu chất lượng, có ý nghĩa quan trọng gấp bội phần những giải trẻ như U23 châu Á hay ASIAD.

Tại giải này, chúng ta sẽ nằm ở bảng D cùng Iran, Iraq và Yemen. Toàn đội chỉ có đúng 21 ngày chuẩn bị sau khi hoàn tất chiến dịch AFF Cup 2018. Đây hứa hẹn là sân chơi không hề dễ dàng khi chúng ta phải đối mặt với các đối thủ mạnh, với đội hình mạnh và chất lượng cao.

Sau khi ASIAN Cup kết thúc vào ngày 1.2, bóng đá Việt ở cấp độ đội tuyển sẽ có hơn một tháng “nghỉ ngơi” để nhường chỗ cho các hoạt động cấp CLB. Cụ thể, đó là thời gian dành cho hai đại diện V.League tham dự vòng sơ loại AFC Champions League và vòng bảng AFC Cup.

P.V (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem