Thế Mạnh

  • Tại buổi tọa đàm thu hút nguồn lực đầu tư và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo diễn ra ngay sau lễ khai mạc Techfest Sơn La năm 2022, đại diện một số hợp tác xã ở Sơn La đã chia sẻ những khó khăn cùng nỗ lực trong quá trình khởi nghiệp.
  • Triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) từ năm 2019, đến nay, Điện Biên đã có 44 sản phẩm OCOP xếp hạng 3 sao và 4 sao. Các sản phẩm được công nhận về chất lượng có thị trường tiêu thụ vươn tầm quốc gia.
  • Cầu thủ CLB Than Quảng Ninh phải đi phụ vợ bán phở trong thời gian chờ đội bóng đất Mỏ quyết định tương lai. Đội bóng hiện đã không được cấp phép tham dự V.League 2022 và tạm dừng hoạt động trong vòng 1 năm.
  • Giá khởi điểm từ 5.000 USD và đắt nhất từng được mua là 17,8 triệu USD, Rolex có những thế mạnh gì để giữ giá sản phẩm ở mức cao chót vót đến vậy?
  • Hơn 250 gian hàng của các doanh nghiệp đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã tham gia Triển lãm quốc tế về chăn nuôi và chế biến thịt (Vietstock 2014) diễn ra từ 15 - 17.10 tại TP.HCM. Vietstock 2014 năm nay chứng kiến sự “đổ bộ” của các doanh nghiệp chăn nuôi nước ngoài, đặc biệt là doanh nghiệp châu Âu với quyết tâm thâm nhập thị trường Việt Nam.
  • Mới đây,  đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và lãnh đạo TP.Cần Thơ đã đến Nhật Bản tìm hiểu, thúc đẩy quan hệ đầu tư, hợp tác trong các lĩnh vực phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực, sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ và du lịch cùng một số lĩnh vực khác thuộc thế mạnh của vùng ĐBSCL.
  • Lạng Sơn có 6 loại cây ăn quả mũi nhọn trong giảm nghèo và làm giàu là na, hồng, quýt, đào, nhãn, vải thiều. Các chương trình tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng CSXH đã giúp nhiều hộ nông dân xứ Lạng mở rộng diện tích, cải tạo vườn cây ăn quả.
  • Bộ NNPTNT cho biết sẽ phối hợp với UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội chợ Nông nghiệp và Thương mại vùng Đông Bắc 2014 từ ngày 25 -29.9 tại TP. Lạng Sơn với chủ đề “Nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp vì nền nông nghiệp phát triển toàn diện”.
  • “Cái duyên gắn với Báo NTNN của tôi từ lúc còn sinh viên. Khi ra trường làm việc ở Tỉnh đoàn Quảng Nam, tôi vẫn một lòng “chung thủy” với NTNN và cả Điện tử Dân Việt. Với tôi, NTNN như món ăn tinh thần quý giá” - bạn đọc và cộng tác viên Lê Quang Quỳnh chia sẻ.
  • Theo Sở VHTTDL tỉnh Hòa Bình, quý I/2014, số khách du lịch đến Hòa Bình là 650 nghìn lượt (trong đó có 48 nghìn lượt khách quốc tế), tăng 37,4% so cùng kỳ năm trước; thu nhập từ du lịch đạt gần 200 tỷ đồng, tăng 25,5% so cùng kỳ năm 2013.