Thể thao Việt Nam năm 2014: Giải “cơn khát vàng” ASIAD

Thứ năm, ngày 02/01/2014 19:55 PM (GMT+7)
Năm 2013 đã khép lại với một kỳ SEA Games mà đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (đoạt 73 HCV, 86 HCB, 86 HCĐ).
Bình luận 0
Nhưng điều mà nhiều người đang chờ đợi là liệu TTVN sẽ làm được gì tại ASIAD 2014 - đấu trường danh giá nhất châu lục?

Thực tế, SEA Games và ASIAD là hai đại hội thể thao khác xa nhau về tính chất, quy mô cũng như đẳng cấp. Trong khi SEA Games được thừa nhận (và vui vẻ thừa nhận) là “hội làng” - nơi các nước trong khu vực giao lưu, học hỏi trên tinh thần hữu nghị, đoàn kết, hiểu biết văn hóa của nhau là chính, thì ASIAD là đấu trường khẳng định sức mạnh thể thao của mỗi quốc gia.

Kết thúc những ngày so tài trên đất Myanmar, ông Lâm Quang Thành - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng đoàn TTVN tại SEA Games nói: “SEA Games còn nặng yếu tố cảm tính và không phản ánh đúng trình độ thể thao của mỗi nước. ASIAD 2014 tại Incheon (Hàn Quốc) được dự báo là rất khó khăn. Chúng tôi sẽ chọn ra những VĐV ưu tú nhất, từ đó có kế hoạch đầu tư trọng điểm về mọi mặt: Chế độ dinh dưỡng, thuốc men, huấn luyện viên, chuyên gia, địa điểm tập huấn... Tất cả đều phải trọng điểm chứ không dàn trải, sao cho VĐV đạt thành tích tốt nhất tại ASIAD”.

Ánh Viên được kỳ vọng sẽ giành HCV tại ASIAD 2014.
Ánh Viên được kỳ vọng sẽ giành HCV tại ASIAD 2014.

Cần lưu ý là tại SEA Games 2009 (Lào), TTVN từng giành 83 HCV, 75 HCB, 57 HCĐ, xếp thứ 2 toàn đoàn trên bảng tổng sắp, nhưng 1 năm sau, tại ASIAD 2010 (Quảng Châu, Trung Quốc), cả đoàn TTVN chỉ giành nổi 1 HCV vào phút chót mang tên võ sĩ karatedo Lê Bích Phương. Vấn đề của TTVN là làm sao “hô biến” 17 HCB, 15 HCĐ ASIAD 2010 thành những tấm “vàng mười” ở ASIAD 2014? Chỉ có vậy, TTVN mới có thể khẳng định được vị thế trên đấu trường châu lục thay vì vui ở “hội làng” bao nhiêu, khi tới ASIAD lại sầu bấy nhiêu.

Điểm lại 17 tấm HCB của TTVN tại ASIAD 2010 tính tới lúc này thì khả năng đổi màu huy chương của Quang Liêm (cờ vua) là khả dĩ nhất. Còn với các môn khác: Karatedo, taekwondo, đua thuyền, bắn súng, wushu, cờ tướng... đều rất mong manh. Điểm sáng đang được coi như “báu vật” của TTVN là kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên cũng không có gì chắc chắn sẽ giành được HCV. “Ngay sau khi giành 3 HCV SEA Games 2013, Ánh Viên đã lại sang Mỹ tập huấn luôn để chuẩn bị cho ASIAD 2014 và những mục tiêu xa hơn ở Olympic 2016, ASIAD 2019. Điều kiện tập huấn và thành tích tập luyện của Ánh Viên đang rất ổn nhưng khi thi đấu thì còn phụ thuộc nhiều yếu tố. Khả năng cạnh tranh HCV của Ánh Viên ở ASIAD 2014 là 50-50” - ông Đinh Việt Hùng - Tổng Thư ký Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam cho biết.

Nói thế đã thấy việc giải “cơn khát vàng” ASIAD trong năm mới đòi hỏi sự đầu tư từ mọi phía cùng nỗ lực vượt lên chính mình của các VĐV lớn đến thế nào!
Tuệ Minh (Tuệ Minh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem