Thêm 1 cầu thủ nhiễm Covid-19, ĐT Malaysia nguy cơ... toang

NA Thứ sáu, ngày 10/12/2021 10:40 AM (GMT+7)
Trong diễn biến mới nhất, ĐT Malaysia vừa mất thêm một cầu thủ không thể ra sân thi đấu trận gặp ĐT Việt Nam vào ngày 12/12 tới do nhiễm Covid-19, thậm chí một số cầu thủ khác có nguy cơ dương tính rất cao.
Bình luận 0

Trái ngược với khởi đầu thuận lợi với 2 chiến thắng 3-1 và 4-0 trước Campuchia, Lào, nội bộ ĐT Malaysia đang gặp nhiều khó khăn do sự tàn phá của dịch Covid-19. Cụ thể, Malaysia đã phải nhận tin dữ thứ 4 chỉ trong ít ngày.

Theo đó, hậu vệ Quentin Cheng cũng đã dương tính với Covid-19. Trước đó, HLV Tan Cheng Hoe xác nhận ngôi sao Akhyar Rashid cũng đã nhiễm loại virus nguy hiểm này dẫn đến việc vắng mặt trong thắng lợi 4-0 của Malaysia trước Lào. Một số cầu thủ khác do tiếp xúc gần với Akhyar Rashid nên nguy cơ dương tính cũng rất cao.

Thêm 1 cầu thủ nhiễm Covid-19, ĐT Malaysia nguy cơ... toang - Ảnh 1.

Malaysia mất nhiều cầu thủ trước trận gặp ĐT Việt Nam.

Vài ngày trước, ĐT Malaysia cũng mất 2 cầu thủ vì lý do tương tự là tiền vệ Faisal Halim và thủ môn Khairulazhan Khalid. Do chỉ đăng ký 24 cầu thủ dự AFF Cup 2020 nên hiện tại, quân số của Malaysia đấu Việt Nam chỉ còn 21 người. Đây cũng là nguyên nhân vì sao HLV Tan Cheng Hoe phải nhờ LĐBĐ Malaysia xin phép LĐBĐ Đông Nam Á bổ sung 1 thủ môn để dự phòng.

4 cầu thủ này hiện đều cách ly tại khách sạn theo quy định 10 ngày, và sẽ được xét nghiệm thường xuyên. Cũng liên quan đến trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia, theo thông tin từ VFF, HLV Park Hang-seo đã giao nhiệm vụ cho các trợ lý thay mình theo dõi hết trận đấu giữa Malaysia và Lào trong khi ông trực tiếp theo dõi Indonesia thi đấu.

Đánh giá về Malaysia, cựu trung vệ tuyển Việt Nam Nguyễn Mạnh Dũng nhận xét: “Cầu thủ nhập tịch De Paula không được bố trí trận đấu này nhưng Malaysia vẫn giành chiến thắng tương đối dễ dàng. Các cầu thủ gốc Malaysia đã thi đấu khá tốt.

Thêm 1 cầu thủ nhiễm Covid-19, ĐT Malaysia nguy cơ... toang - Ảnh 2.

ĐT Việt Nam và Malaysia tái đấu vào ngày 12/12 tới.

Tuy nhiên, lối chơi của đội bóng này vẫn không có sự uyển chuyển mà khô cứng, quyết liệt. Họ dùng sức mạnh thể lực để lấn át đối phương. Sức bền của Malaysia cũng rất tốt. Vì thế trận tới đây, tuyển Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn”.

Trong khi đó, BLV Quang Huy nói: “Malaysia bây giờ rất khác. Việt Nam cũng cần phải có sự thay đổi trong cách chơi. Trước kia khi đá với Malaysia, ĐT Việt Nam thường chờ để đưa đối phương vào bẫy.

Nhưng ở thời điểm hiện tại, trong bối cảnh mà Việt Nam không còn duy trì được tính bí mật như 3 năm trước, ĐT Việt Nam cần chủ động dâng lên ngay từ đầu, thay vì chơi dùng dằng dẫn đến bị Malaysia phản đòn. Đấy là điều rất nguy hiểm. Nhìn vào ĐT Malaysia, chúng ta cũng thấy họ đang có Safawi Rashid, Akhyar Rashid chơi rất tốt”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem