Thêm 4km được thông xe trên đường cao tốc đẹp nhất Sài Gòn

Dương Thanh Thứ bảy, ngày 10/01/2015 17:35 PM (GMT+7)
Thêm 4km đường cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây vừa được thông xe sáng ngày 10.1, việc thông xe thêm đoạn đường này góp phần giải quyết đáng kể tình trạng kẹt xe tại nút giao thông An Phú – Mai Chí Thọ (quận 2, TP.HCM) và rút ngắn khá nhiều thời gian di chuyển của người dân.
Bình luận 0

Sáng nay, Sở GTVT TP.HCM cùng đơn vị thi công công trình đường cao tốc TPHCM- Long Thành- Dầu Giây đã cho thông xe kỹ thuật đoạn đường dài 4km từ nút giao thông An Phú - Mai Chí Thọ (quận 2) đến đầu đường cao tốc ở quận 9.

Đoạn đường này được thiết kế cho 4 làn xe ôtô lưu thông với tốc độ 80km/giờ, 2 làn dừng khẩn cấp và không thu phí xe lưu thông trên đoạn đường này. Riêng 500m đầu của 4km đường trên ở quận 2 sẽ cho xe gắn máy lưu thông trong làn dừng khẩn cấp.

img

Những người đầu tiên lưu thông trên đoạn đường mới.

Việc thông xe đoạn đường trên giúp các phương tiện đi từ trung tâm TP đến đường cao tốc rút ngắn được khoảng 5km, so với đi qua cầu Phú Mỹ - đường vành đai 2 vào đường cao tốc dài 9km. Đồng thời, góp phần giảm bớt lượng xe lưu thông trên đường Đồng Văn Cống và đường Nguyễn Duy Trinh (quận 2).

Ông Phạm Hồng Quang - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc VN-VEC (chủ đầu tư dự án) cho biết: Cao tốc TP.HCM - Long Thành Dầu Giây nối liền các vùng kinh tế trọng điểm TPHCM- Đồng Nai- Bà Rịa Vũng Tàu. Sau hơn 1 năm, từ ngày 3/1/2014, đưa vào khai thác tuyến đường này đã có hơn 5 triệu lượt xe qua lại an toàn và rút ngắn được lộ trình di chuyển, tiết kiệm nhiên liệu và thời gian. Ngoài ra, để góp phần giải tỏa tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực đại lộ Mai Chí Thọ, vòn xoay Mỹ Thủy, đường Đồng Văn Cống, cảng Cát Lái, đặc biệt rút ngắn khoảng cách từ trung tâm TPHCM lên đường cao tốc thì việc thông xe tạm thời 4km trong dịp đầu năm và giải tỏa toàn tuyến trước tết Nguyên Đán này có ý nghĩa rất to lớn.

Trong ngày đầu thông xe nút giao thông đầu tuyến cao tốc này, lực lượng CSGT và công nhân đơn vị thi công được bố trí ở nhiều vị trí để hướng dẫn xe cộ lưu thông.

Được biết, dự án đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây có tổng chiều dài là 55 km, tốc độ thiết kế 120 km/h, tổng số vốn đầu tư là 20.630 tỷ đồng. Vào tháng 1/2014 một phần dự án đoạn từ Vành đai II đến Quốc lộ 51 (dài 20 km) đã được thông xe, đưa vào khai thác.

Một số hình ảnh thông xe tại cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây:

img

Trước giờ thông xe thêm 4km

img

img

Việc thông xe thêm đoạn đường này góp phần giải quyết đáng kể tình trạng kẹt xe tại nút giao thông An Phú – Mai Chí Thọ (quận 2, TP.HCM) và rút ngắn khá nhiều thời gian di chuyển của người dân

img

img

Bảng chỉ dẫn hướng dẫn người dân tham gia giao thông và số điện thoại đường dây nóng

img

img

500m đầu của 4 km đường cao tốc tại quận 2 sẽ cho xe gắn máy lưu thông trong làn dừng khẩn cấp.

img

img

Việc thông xe đoạn đường trên giúp các phương tiện đi từ trung tâm TP đến đường cao tốc rút ngắn được khoảng 5km, so với đi qua cầu Phú Mỹ - đường vành đai 2 vào đường cao tốc dài 9km. Đồng thời, góp phần giảm bớt lượng xe lưu thông trên đường Đồng Văn Cống và đường Nguyễn Duy Trinh (quận 2).

img

img

Và góp phần giải tỏa tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực đại lộ Mai Chí Thọ, vòn xoay Mỹ Thủy, đường Đồng Văn Cống, cảng Cát Lái, đặc biệt rút ngắn khoảng cách từ trung tâm TPHCM lên đường cao tốc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem