Thi công chức
-
Nghị định số 138/2020/NĐ-CP quy định đối tượng được ưu tiên trong thi tuyển/xét tuyển công chức.
-
Khi Ấn Độ được kỳ vọng trở thành động lực mới và “phép màu” cho nền kinh tế toàn cầu, nhiều thanh niên nước này đang đối mặt với tình trạng thất nghiệp lan rộng.
-
Liên quan đến phiên xét xử phúc thẩm vụ Tịnh thất Bồng Lai dự kiến diễn ra vào ngày mai (14/10), Chánh án TAND tỉnh Long An cho biết, phiên tòa đã được lùi thời gian xét xử.
-
Khoản 8 Điều 1 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 quy định về nâng ngạch công chức như sau:
-
Để được dự tuyển công chức cấp xã, người dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện tiêu chuẩn cụ thể.
-
Đối với ngành giáo dục có 42 trường hợp xin nghỉ; y tế có 43 trường hợp (trong đó có 18 bác sĩ, điều dưỡng 11, viên chức y tế khác là 14); đối với công chức có 3 và 5 viên chức sự nghiệp khác.
-
Đằng sau kỳ thi cạnh tranh nhất của Ấn Độ là một vòng luẩn quẩn nợ nần và sự phân biệt đối xử mang tính hệ thống với các nhóm thiểu số.
-
Ông Phạm Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên - cùng 17 người khác bị tòa án tuyên án phạt tù vì có sai phạm trong kỳ thi tuyển công chức năm 2017-2018.
-
Ông Lê Văn Minh (Sơn La) thi lấy chứng chỉ TOELF ITP của IIG tại Hà Nội, đạt 400 điểm. Ông Minh hỏi, chứng chỉ của ông có đủ điều kiện dự thi công chức không? Ông công tác tại công ty tư nhân, vị trí quản lý kinh doanh được 5 năm thì ông có được ưu tiên khi thi tuyển công chức không?
-
Sở Nội vụ tỉnh An Giang vừa thông báo kết quả thi công chức, trong đó có điểm thi của con gái Chủ tịch tỉnh.