Thi đánh giá năng lực Trường ĐH Sư phạm Hà Nội sáng 6/5: Đề thi toàn diện, không quá khó

Tào Nga Thứ bảy, ngày 06/05/2023 10:45 AM (GMT+7)
Sáng nay (ngày 6/5), Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023 với khoảng hơn 4.600 thí sinh tham gia dự thi.
Bình luận 0

Thi đánh giá năng lực: Thêm cơ hội để đỗ đại học

Do thời gian thi bắt đầu 7h nên rất đông học sinh và phụ huynh từ các tỉnh thành đã đến từ sáng sớm và háo hức tham dự kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Sư phạm Hà Nội.

Thi đánh giá năng lực của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội sáng 6/5: "Em thấy đề toàn diện" - Ảnh 1.

Sáng nay (ngày 6/5), Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023. Ản: Tào Nga

Chia sẻ với PV, em Nguyễn Thị Vân Anh, học sinh lớp 12, Trường THPT Mỹ Đức A, huyện Mỹ Đức, Hà Nội cho hay: "Em đi thi từ 5h sáng để tham gia kỳ thi với mong muốn tạo cho mình thêm cơ hội. Em thấy đề có nội dung khá toàn diện và cũng không quá khó".

Vân Anh cho hay, em quyết định thi ngành Sư phạm Anh của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vì các bạn khuyên đây là ngành nghề có nhiều cơ hội việc làm. Sau đó, em tìm hiểu và cũng thích ngành này. "Em không thi kỳ thi nào khác mà chỉ sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực này, xét học bạ và điểm thi tốt nghiệp THPT để đăng ký 4 nguyện vọng vào các trường. Em không quá áp lực và không đi học thêm mà tự học, tự ôn thi", Vân Anh chia sẻ. 

Thi đánh giá năng lực của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội sáng 6/5: "Em thấy đề toàn diện" - Ảnh 2.

Em Phùng Nguyễn Bảo Châu (ở giữa) cùng các bạn tham gia kỳ thi. Ảnh: Tào Nga

Nhà ở Vĩnh Phúc nên em Phùng Nguyễn Bảo Châu, Trường THPT Sáng Sơn 2, huyện Sông Lô, đi từ lúc hơn 4h để có mặt tại trường hơn 5h mặc dù em thi ca 2. Châu chia sẻ: "Em ôn thi theo cấu trúc kỳ thi THPT quốc gia, học chắc kiến thức trên lớp và các khóa học trên mạng. Em thấy kỳ thi khá căng thẳng. Cấu trúc đề thi môn Ngữ văn hơi khác vì có cả phần trắc nghiệm nên việc phân bổ thời gian làm bài cũng khác nhau".

Được biết, Châu chỉ tham dự kỳ thi riêng này để xét vào khoa Sư phạm Ngữ văn. Châu dự kiến đăng ký 5 nguyện vọng đều là Sư phạm Ngữ văn và Giáo dục Tiểu học. Em là học sinh giỏi môn Lịch sử nhưng yêu thích môn Ngữ văn. 

Nhận xét về đề thi cũng như kỳ tuyển sinh năm 2023, Châu bày tỏ: "Em thấy bình thường vì làm quen nhiều với các bài thi, cách thức thi".

Thi đánh giá năng lực của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội sáng 6/5: "Em thấy đề toàn diện" - Ảnh 3.

Ngân Hà, Nguyên Trang và bạn cùng lớp tranh thủ ăn sáng trong sân trường. Ảnh: Tào Nga

Không cần người nhà đưa đi, 3 em Bùi Ngân Hà, Vũ Nguyên Trang và 1 bạn cùng lớp chuyên Lịch sử, Trường THPT Nguyễn Trãi, Hải Dương tự đi xe khách lên Hà Nội tham gia kỳ thi đánh giá năng lực. Do thi ca 2 nên 3 em có thời gian nghỉ ngơi và tranh thủ ăn sáng trước khi vào phòng. 

Trang và Hà cho biết không ôn nhiều trên mạng hay tham gia lớp học thêm mà tự học là chính. Các em tự tin đạt trên 7, 8 điểm mỗi môn. 

Hơn 4.600 thí sinh lo lắng, hồi hộp, căng thẳng tham gia kỳ thi nhưng ở bên ngoài sân trường cũng là ngần ấy phụ huynh bồn chồn, sốt ruột, ngóng đợi con em mình. 

Thi đánh giá năng lực của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội sáng 6/5: "Em thấy đề toàn diện" - Ảnh 4.

Anh Nguyên cùng con ra Hà Nội từ ngày hôm qua với hi vọng con trở thành cô giáo trong tương lai. Ảnh: Tào Nga

Anh Phạm Đức Nguyên, quê ở Hậu Lộc, Thanh Hóa cho hay: "Hai bố con tôi ra đây từ chiều qua. Con tôi đang học lớp 12 chuyên Lịch sử, Trường THPT Chuyên Lam Sơn. Tôi thấy cháu mài miệt ôn tập, chăm chỉ học hành. Dù chuyên Sử nhưng cháu học tốt về Toán, Vật lý, tiếng Anh nên đi muốn theo sở thích của mình. 

Mẹ làm công nhân ở thành phố nên 2 mẹ con thuê trọ ở. Tôi làm thợ xây nên không hiểu biết lắm, tôi làm theo nguyện vọng của cháu. Gia đình luôn tạo điều kiện tốt nhất để cho con học tập. Thi vào trường sư phạm là theo sở thích của cháu và gia đình cũng có nhiều người làm giáo viên nên muốn con thử sức".

Nhận xét về kỳ thi đánh giá năng lực, anh Nguyên bày tỏ: "Tôi thấy kỳ thi này rất hay. Tạo cơ hội cho học sinh và cũng là trải nghiệm để sắp tới các em thi tốt nghiệp tốt hơn. Dựa vào kết quả kỳ thi này con sẽ biết sức mình để chuẩn bị cho thi tốt nghiệp".

Thi đánh giá năng lực của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội sáng 6/5: "Em thấy đề toàn diện" - Ảnh 5.

Anh Thanh đưa con gái đi thi với mong muốn cho con có thêm cơ hội. Ảnh: Tào Nga

Còn Bùi Văn Thanh, ở Hà Đông, Hà Nội đưa con gái đi thi lần này cũng với mong muốn có thêm cơ hội. Được biết, ngoài kỳ thi năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, con của anh Thanh còn xét tuyển vào khối trường Công an hiện nay đang trong quá trình sơ tuyển. 

"Học lực của con không quá tốt nên lớp 12 tôi cũng kèm con nhiều. Với khả năng của con có thể đạt 7, 8 điểm. Ngoài ra, con cũng có mong muốn vào trường Y, tuy nhiên trường Y điểm cao. Nếu cháu thích tôi sẽ xét học bạ cho con vào các trường y ở khu vực phía Nam", anh Thanh tiết lộ. 

Nói về lý do vì sao chọn nhiều ngành nghề khác nhau như vậy, anh Thanh cho biết: "Cháu bây giờ mới lớn, trải nghiệm cuộc sống chưa nhiều nên mình định hướng cho con ngành nghề phù hợp, ngôi trường chất lượng và nhu cầu xã hội có không để học tập".

30% chỉ tiêu xét đánh giá năng lực

Chia sẻ tại buổi thi, GS.TS Nguyễn Văn Minh, hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho hay: "Việc chọn đào tạo đội ngũ giáo viên trong tương lai là trọng trách của trường Sư phạm. Năm ngoái chúng tôi đã tổ chức thử nghiệm, năm nay chính thức trở thành một kỳ thi độc lập. Đặc biệt hơn, kết quả thi này được đưa vào sử dụng ở nhiều trường sư phạm toàn quốc. Chúng tôi hy vọng đây là kỳ thi có chất lượng tốt, tuyển chọn sinh viên có tiềm năng để đào tạo".

Thi đánh giá năng lực của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội sáng 6/5: "Em thấy đề toàn diện" - Ảnh 6.

Kỳ thi thu hút 4.600 thí sinh tham gia. Ảnh: Tào Nga

GS Minh cho biết thêm: "Trong một kỳ thi, việc đầu tiên quan tâm là ngân hàng đề, chuẩn hóa đề. Trong thời gian vừa phải, chúng tôi tính toán để chuẩn bị ngân hàng tốt hơn, nhiều hơn, đầy đủ hơn. Các ca thi liên tục nên cũng phải xem khâu nào cần điều chỉnh. Thời gian giữa các ca thi làm sao không xảy ra sự cố. Đây là kỳ thi trường tổ chức nhưng mang tính quốc gia nên phải thực hiện nghiêm túc".

Tư vấn cho các thí sinh, GS Minh chia sẻ: "Năm nay, trường chỉ tổ chức 1 đợt vào 1 ngày ở Hà Nội và Trường Đại học Quy Nhơn. Những thí sinh không tham dự kỳ thi này vẫn còn có kỳ thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển thẳng… với 70% chỉ tiêu. Thi đánh giá năng lực chỉ có 30% chỉ tiêu nên còn nhiều cơ hội cho các em không tham gia". Về thời hạn của kỳ thi này, GS Minh cho biết chỉ sử dụng kết quả trong 1 năm. Thí sinh có thể đăng ký nhập học xong và nhà trường sẽ tạo điều kiện cho các em bảo lưu kết quả. 

Theo kế hoạch, đầu tháng 6 sẽ công bố kết quả thi đánh giá năng lực của trường. Đến nay đã có 8 trường đại học (trong đó 6 trường sư phạm, 2 trường đa ngành) tuyên bố sẽ sử dụng kết quả kỳ thi để xét tuyển sinh ĐH hệ chính quy năm 2023, gồm: Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế, Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng, Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên, Trường ĐH Vinh, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2, Trường ĐH Quy Nhơn.

Thi đánh giá năng lực của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội sáng 6/5: "Em thấy đề toàn diện" - Ảnh 7.

Thí sinh được chia 5 ca thi trong ngày 6/5. Ảnh: Tào Nga

Theo ban tổ chức kỳ thi, số thí sinh đăng ký dự kỳ thi là 4.667 em (tăng gấp đôi so với thí sinh dự thi kỳ thi này năm 2022). Trong đó, môn Toán có 2.912 em đăng ký dự thi, môn Ngữ văn có 2.876 em, môn Tiếng Anh có 2.248, Vật lý có 902 em, Hóa học có 832 em, Sinh học có 88 em, Lịch sử 1.010 em và Địa lý có 289 em.

Kỳ thi được tổ chức tại 5 điểm thi, trong đó 4 điểm thi tại khu vực Trường ĐH Sư phạm Hà Nội; 1 điểm thi tại Trường ĐH Quy Nhơn.

Tất cả các môn thi đều được tổ chức thi trong một ngày 6/5. Các môn thi được chia theo ca, theo nguyên tắc tất cả thí sinh có nhu cầu đều có thể dự thi cả 3 môn toán, văn, tiếng Anh. Các môn còn lại được chia thành 2 nhóm: khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và tiếng Anh.

Thi đánh giá năng lực của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội sáng 6/5: "Em thấy đề toàn diện" - Ảnh 8.

Phụ huynh ngồi chờ con thi trong sân trường. Ảnh: Tào Nga

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem