Thí sinh lo lắng hệ thống đăng ký nguyện vọng nhầm lẫn điểm, Vụ trưởng Vụ đại học trả lời ra sao?

Tào Nga Thứ bảy, ngày 22/07/2023 20:10 PM (GMT+7)
Nhiều phụ huynh và thí sinh đặt câu hỏi liên quan đến hệ thống xét tuyển đại học năm 2023 của Bộ GDĐT. Trong đó, có câu hỏi liên quan đến việc nhầm lẫn hoặc sai sót trên hệ thống.
Bình luận 0

Không ưu tiên thứ tự nguyện vọng

Theo kế hoạch tuyển sinh, từ 8h ngày 10/7 đến 17h ngày 30/7, thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GDĐT. Như vậy, chỉ còn 8 ngày nữa hệ thống đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học sẽ chính thức khép lại. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều băn khoăn của phụ huynh và thí sinh. 

Một phụ huynh lo lắng: "Nếu 2 thí sinh cùng có điểm số bằng nhau nhưng thứ tự đặt nguyện vọng khác nhau, ví dụ một em đạt 28 điểm đăng ký ở nguyện vọng 1 và một em 28 điểm đăng ký ở nguyện vọng 2, thì ai sẽ trúng tuyển?".

Thí sinh lo lắng hệ thống đăng ký nguyện vọng nhầm lẫn điểm, Vụ trưởng Vụ đại học trả lời ra sao? - Ảnh 1.

Thí sinh tham khảo các ngành nghề. Ảnh: Tào Nga

Trước câu hỏi này, PGD.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Đại học, Bộ GDĐT cho hay: "Nếu 2 em bằng điểm nhau mà trường không có tiêu chí phụ nào khác để phân loại như điểm Toán, điểm Văn cao hơn thì 2 em phải được nhận cùng lúc. 

Đây cũng là tính ưu việt của hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GDĐT. Thứ tự nguyện vọng không phải là yếu tố tiên quyết để ưu tiên hơn người khác mà thực lực của các em có cao hơn người khác hay không. 

Tuy nhiên, duy nhất khối trường công an, quân đội chỉ lấy thí sinh đặt nguyện vọng 1. Còn lại các trường thì các nguyện vọng đều bình đẳng như nhau".

Chương trình đại trà khác chương trình chất lượng cao như thế nào?

Có thí sinh và phụ huynh băn khoăn về bằng tốt nghiệp giữa 2 chương trình đào tạo đại trà và chất lượng cao có khác nhau không, Ths Phạm Thanh Hà, Phó trưởng phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Ngoại thương khẳng định: "Hiện nay chúng tôi chú trọng đào tạo sinh viên theo các mô hình. Về bằng cấp thì chương trình đại trà, chương trình chất lượng cao, đào tạo bằng tiếng Anh đều tương đồng do trường cấp. Có điểm khác là sinh viên học chương trình chất lượng cao thì được học tập trong môi trường tiếng Anh suốt 4 năm, học với giáo sư quốc tế, có cơ hội học tập theo mô hình đặc thù.

Tuy nhiên, với sinh viên không có điều kiện học chương trình chất lượng cao thì vẫn yên tâm vì chương trình đào tạo chuẩn, cơ hội việc làm bình đẳng như nhau. Trường thường xuyên tổ chức ngày hội tuyển dụng việc làm, các sinh viên đều có thể tham gia và tiếp cận cơ hội tốt nhất cho mình sau này.

Thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy nhiều lần thì hệ thống có bị nhầm điểm không?

Liên quan đến câu hỏi này, PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng ban đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết: Kỳ thi đánh giá năng lực có nhiều đợt thi, dữ liệu thi mỗi đợt đã được cung cấp lên hệ thống. Thí sinh chỉ cần lựa chọn đúng đợt thi mình có số điểm cao nhất và hệ thống hiển thị điểm đúng đợt thi đó. Thí sinh yên tâm sẽ không bị nhầm lẫn.

Một số phụ huynh và thí sinh cũng lo lắng trước vấn đề liệu hệ thống có sai sót hay không trong đăng ký nguyện vọng, PGS. TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ đại học khẳng định: "Nếu thí sinh đối chiếu thông tin, nếu không đúng hãy phản ánh để trường bổ sung. Nếu trường không giải quyết được thì Bộ sẽ can thiệp tránh thiệt thòi cho thí sinh. Tuy nhiên, sai sót này là của trường và Bộ mới có cơ chế bảo đảm quyền lợi cho thí sinh. Còn sai sót của thí sinh thì các em phải chịu trách nhiệm.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem