Thí sinh phải nộp 2 lần lệ phí để xét tuyển vào đại học

Thứ bảy, ngày 12/08/2023 16:02 PM (GMT+7)
Năm nay, thí sinh tham gia xét tuyển sớm ngoài nộp phí cho trường còn phải nộp cho Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) khi đăng ký nguyện vọng lên hệ thống chung. Như vậy, nếu thí sinh tham gia xét tuyển sớm vào trường đại học đều phải nộp lệ phí xét tuyển 2 lần.
Bình luận 0
Thí sinh phải nộp 2 lần lệ phí để xét tuyển vào đại học - Ảnh 1.

Nhiều thí sinh nộp lệ phí xét tuyển sớm cho trường đại học và nộp lần 2 để đăng ký nguyện vọng lên hệ thống chung của Bộ GDĐT. Ảnh: Thiều Trang

Chấp nhận đóng phí 2 lần để đăng kí đại học

Em Trương Thế Bách (Đông Triều, Quảng Ninh) chia sẻ, sau khi nộp lệ phí xét tuyển sớm ở các trường xong, em vẫn phải nộp lệ phí xét tuyển thêm một lần nữa khi đăng ký nguyện vọng lên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GDĐT.

Bách kể lại, em đã tham gia xét tuyển sớm vào 6 trường đại học. Ở mỗi trường lại có một mức phí khác nhau. Tuy nhiên, Bách cảm thấy ưng ý nhất khi lựa chọn xét tuyển sớm ở Trường Đại học Ngoại thương bởi đây là trường cho phép đăng kí vô số nguyện vọng mà không thu phí.

"Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Học viện Ngoại giao đều thu 100.000 đồng/hồ sơ. Đại học Bách khoa thu phí 150.000 đồng/hồ. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông là 50.000 đồng/hồ sơ. Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội thu 300.000 đồng/hồ sơ. Học viện Báo chí và Tuyên truyền thu 25.000/nguyện vọng. Duy chỉ có Trường Đại học Ngoại thương là không thu lệ phí nên em đã thoải mái đăng kí nguyện vọng" - Bách cho biết.

Sau khi đăng kí nguyện vọng sớm vào các trường, Bách phát hiện, ngoài thu lệ phí theo nguyện vọng, có trường đại học còn thu theo phương thức xét tuyển. Cụ thể, ở Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, em sử dụng phương thức xét học bạ kết hợp chứng chỉ IELTS, cho nên mức lệ phí là 300.000 đồng/hồ sơ.

Ngồi tính nhẩm lại, Bách cho biết số tiền mình đã đóng cho đợt xét tuyển sớm đại học vừa qua khoảng 800.000 đồng.

Theo dõi các năm học trước, Bách được biết không cần phải đóng phí với nguyện vọng xét tuyển sớm, chỉ cần đăng ký nguyện vọng lên hệ thống chung của Bộ. Đồng thời, nộp lệ phí những nguyện vọng xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT.

"Đây là năm đầu tiên chúng em phải nộp lệ phí đăng kí nguyện vọng cho trường và cho cả Bộ là 20.000 đồng/nguyện vọng. Tuy rằng không cần thiết phải nộp 2 lần vì theo em không phải ai cũng đủ điều kiện đăng kí nhiều nguyện vọng. Nhưng để theo đuổi ước mơ đại học thì em và nhiều thí sinh sẽ chấp nhận đóng phí" - Bách tâm sự.

2 lệ phí tách biệt và hoàn toàn khác nhau

Tham gia đăng kí xét tuyển sớm vào Trường Đại học Công đoàn, em Bùi Quang Tuấn (Hà Quảng, Cao Bằng) chia sẻ: "Trường thu 20.000 đồng/nguyện vọng - mức phí này tương tự với của Bộ đưa ra. Em thấy mức lệ phí khá phù hợp với nhu cầu của các thí sinh".

Lý giải về việc thí sinh nộp 2 lần phí để xét tuyển sớm vào đại học, đại diện Bộ GDĐT cho biết, năm nay hệ thống phần mềm được nâng cấp, mở rộng chức năng, cập nhật, đổi mới. Thí sinh đăng ký nguyện vọng theo ngành, không phải đăng ký phương thức và tổ hợp xét tuyển.

Công tác xét tuyển năm nay đơn giản cho thí sinh, nhưng phức tạp cho phần mềm, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật. Trong Hội nghị tuyển sinh 2023, các trường đã thống nhất căn cứ vào mức lệ phí chung là 20.000 đồng/nguyện vọng để đề ra mức lệ phí (nếu có) cho các phương thức xét tuyển riêng (nếu có). Lệ phí trường thu chỉ tính đến việc trường xử lý thêm trong quá trình xét tuyển sớm, không bao gồm phần xử lý, sắp xếp trên hệ thống chung.

Đại diện Bộ GDĐT khẳng định, hai lệ phí này là tách biệt, cho hai công việc khác nhau.

Thiều Trang (laodong.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem