Thí sinh rời điểm thi trong pháo tay của tình nguyện viên

Nhóm PV Thứ ba, ngày 25/06/2019 09:42 AM (GMT+7)
Kết thúc môn thi Ngữ văn, nhiều thí sinh rời phòng thi với nụ cười tươi, nhận định đề thi vừa sức nhưng để đạt điểm cao cũng rất khó.
Bình luận 0

Tại Hà Nội

Tại điểm thi trường THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội), một số thí sinh rời điểm thi khá sớm.

Em Lưu Nguyễn Quốc Khánh - trường THPT Cầu Giấy là một trong số những thí sinh ra sớm nhất. Em chia sẻ, đề thi năm nay khá khó với bản thân em, dù đã học khá kỹ nhưng cũng không tự tin được điểm cao.

"Em nghĩ mình được khoảng 6-7 điểm. Các câu hỏi trong đề thi dù đã học qua nhưng để được điểm cao là rất khó", Khánh chia sẻ.

img

Lưu Nguyễn Quốc Khánh chia sẻ sau khi thi môn Văn

img

Đề thi môn Ngữ văn

Em Nguyễn Duy Đức Khoa - trường THPT Yên Hoà là thí sinh ra trước giờ thi. Em chia sẻ, đối với bản thân, đề thi năm nay vừa sức, tuy nhiên để đạt điểm cao cũng rất khó.

"Em không đăng ký dự thi bằng điểm môn Văn nên em không tập trung nhiều vào môn này. Em dự đoán mình sẽ vượt qua điểm liệt", Khoa chia sẻ.

img

Thí sinh Nguyễn Duy Đức Khoa nhận định đề thi năm nay vừa sức

Tại điểm thi trường THPT Phan Huy Chú, quận Đống Đa, Hà Nội, nhiều thí sinh ra sớm với nụ cười tươi. Tại cổng nhiều phụ huynh và sinh viên tình nguyện vỗ tay chào đón.

Thí sinh Nguyễn Thu Hoà, Trường THPT Bắc Hà cho biết, đề Văn 6 câu, trong đó phần đọc hiểu có 4 câu, phần làm văn có 2 câu. Phần làm văn vào bài “Ai đã đặt tên cho dòng sông” của tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường. “Em làm hết cả hai phần, và thừa thời gian khoảng 15 phút soát lại bài. Phần làm văn có 2 câu hỏi nhưng đều trúng vào phần nội dung em đã ôn thi”, Hoà nói.

img

Thí sinh Nguyễn Thu Hoà chia sẻ về bài thi môn Văn

img

img

Thí sinh đầu tiên bước ra khỏi điểm thi trường THPT Phan Huy Chú, Đống Đa, Hà Nội.

img

Người thân ôm thí sinh chúc mừng sau khi kết thúc đề thi môn Văn tại điểm thi trường THPT Phan Huy Chú.

img

Tình nguyện viên ở điểm thi trường Nguyễn Trãi, Ba Đình, Hà Nội vỗ tay chúc mừng các thí sinh sớm hoàn thành bài thi môn Văn sáng nay

img

Tại điểm thi trường THPT Nguyễn Trãi, quận Ba Đình (Hà Nội), thí sinh đầu tiên ra khỏi điểm thi lúc 9h15.

img

Các thí sinh được các bạn sinh viên tình nguyện chúc mừng sau môn thi đầu tiên

Tại TP.HCM

img

Một nhóm học sinh Trường THPT Nguyễn Khuyến (TP.HCM) đang bàn luận sôi nổi về đề thi môn Ngữ Văn của kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019. Trong đó, nữ sinh Kim Chi tỏ ra khá thích thú với câu nghị luận xã hội về "sức mạnh ý chí của con người trong cuộc sống". 

img

"Đề thi Ngữ văn năm nay không dễ cũng không khó. Chỉ cần nắm vững kiến thức sách giáo khoa là đạt được điểm trung bình. Em vận dụng nhiều kiến thức thực tế vào bài làm và hoàn thành tốt bài thi", nữ sinh Nguyễn Thị Trúc chia sẻ.

img

"Em tự tin với bài thi của mình. Để đạt điểm trung bình trong môn Ngữ văn thì chỉ cần học kỹ trong sách giáo khoa là đạt điểm. Ngoài ra, trong phần nghị luận của đề thi hỏi về sức mạnh ý chí của con người trong cuộc sống em dẫn chứng một số nhân vật có ý chí vươn lên mạnh mẽ trong cuộc sống. Phần này em thấy khá hay và hoàn thành tốt", thí sinh Nguyễn Huy Trường, học sinh trường Quốc tế Việt Úc chia sẻ.

Thi THPT Quốc gia: Nội bất xuất, ngoại bất nhập

Lúc đề thi bắt đầu được phát cũng là lúc “nội bất xuất, ngoại bất nhập”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem