Thí sinh tự do xin cấp tài khoản đăng ký nguyện vọng 2023 cần thủ tục gì?

Mộc An Thứ ba, ngày 11/07/2023 14:34 PM (GMT+7)
Trên các hội nhóm ôn thi đại học, nhiều thí sinh tự do băn khoăn về việc mình chưa có tài khoản đăng ký nguyện vọng 2023 và không biết xin cấp tài khoản đăng ký nguyện vọng như thế nào. Sau đây là hướng dẫn của Dân Việt.
Bình luận 0

Em Nguyễn Thị Thu Hà (ở Yên Lạc, Vĩnh Phúc) là thí sinh tự do, đã đỗ tốt nghiệp THPT năm 2022 nhưng trượt nguyện vọng yêu thích nên năm nay dự định đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào khoa Sư phạm Tiếng Anh (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2).

Thu Hà băn khoăn về việc hiện nay chưa có tài khoản đăng ký nguyện vọng 2023 và xin cấp tài khoản phải làm thế nào?

Qua tìm hiểu của Dân Việt, ngày 28/4/2023, Bộ GDĐT có văn bản hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, trong văn bản quy định thí sinh đã tốt nghiệp THPT, trung cấp (thí sinh tự do) nhưng chưa thực hiện việc đăng ký thông tin cá nhân trên Hệ thống phải thực hiện việc đăng ký để được cấp tài khoản sử dụng cho việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển từ ngày 15/6 đến ngày 20/7/2023.

Thí sinh tự do xin cấp tài khoản đăng ký nguyện vọng 2023 cần thủ tục gì? - Ảnh 1.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2023. Ảnh: Gia Khiêm

Như vậy, từ nay đến sau ngày công bố điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh vẫn có thể xin cấp tài khoản đăng ký nguyện vọng đại học 2023. Thí sinh cần tải mẫu phiếu đăng ký thông tin cá nhân (TẠI ĐÂY) và kê khai thông tin trên phiếu. Sau đó, nộp phiếu tại điểm tiếp nhận (các trường THPT, các TT GDNN-GDTX, các trường cao đẳng có học sinh lớp 12 tại tỉnh thành) để nhận thông tin tài khoản, mật khẩu phục vụ công tác tuyển sinh; bản photo bằng tốt nghiệp có đối chiếu với bản chính, bản photo căn cước công dân có đối chiếu với bản chính (lưu hồ sơ tại trường).

Thí sinh tự do xin cấp tài khoản đăng ký nguyện vọng 2023 cần thủ tục gì? - Ảnh 1.

Mẫu phiếu đăng ký thông tin cá nhân cho thí sinh xin cấp tài khoản đăng ký nguyện vọng 2023.

Từ ngày 10/7 đến 17h ngày 30/7/2023, thí sinh sử dụng tài khoản đã được cấp để đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần trên Hệ thống. Tất cả các nguyện vọng xét tuyển của thí sinh vào cơ sở đào tạo được xử lý trên Hệ thống và mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển 1 nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đã đăng ký khi bảo đảm điều kiện trúng tuyển.

Ngoài ra, thí sinh tự do cũng lưu ý, cần cân nhắc đăng ký nguyện vọng đại học theo thứ tự ngành yêu thích và trường yêu thích. Sở dĩ cần cân nhắc kỹ là nếu thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 1 thì các nguyện vọng 2,3,4 sẽ không được xét trúng tuyển cho dù thí sinh đó có mức điểm cao hơn điểm đầu vào của khoa/ngành/trường đó.

Với những thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển bằng các phương thức xét tuyển sớm vẫn phải tiếp tục đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng trên hệ thống của Bộ GDĐT để được xử lý theo quy trình toàn quốc, từ đó mới có kết quả trúng tuyển cuối cùng. Nếu không đăng ký trên hệ thống, thí sinh được xem đã từ bỏ quyền trúng tuyển vào ngành, trường đó. Khi đã có tên trong danh sách đủ điều kiện trúng tuyển phương thức xét tuyển sớm, được các cơ sở đào tạo đưa lên hệ thống, nếu thí sinh lựa chọn và muốn chắc chắn trúng tuyển ngành đó, thí sinh cần đăng ký ngành đó vào nguyện vọng 1.

Thí sinh cần tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh của các cơ sở đào tạo, thực hiện đăng ký xét tuyển theo quy định; khai báo, cung cấp đầy đủ, bảo đảm tính chính xác của tất cả thông tin đăng ký dự tuyển vào các cơ sở đào tạo. Thí sinh phải thực hiện đúng, đủ, hết quy trình đăng ký xét tuyển.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem