Thị trấn long hải
-
Là một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng của Bà Rịa - Vũng Tàu, từ khi có chủ trương khuyến khích phát triển du lịch cộng đồng thì nông dân thị trấn Long Hải, huyện Long Điền đã triển khai nhiều mô hình nông nghiệp gắn với tổ chức cho khách tham quan.
-
Từ các loài cây dại tầm thường, Nông dân Việt Nam xuất sắc 2021 đến từ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là ông Lê Văn Đạt (ở khu phố Hải Tân, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền) đã phát triển nghề đan lát các giúp giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động nông thôn và đem lại doanh thu từ 38 – 45 tỷ đồng/năm.
-
Nhờ trồng 200 gốc táo má hồng mà ông Nguyễn Văn Hồng ở thị trấn Long Hải, huyện Long Hải (Bà Rịa – Vũng Tàu) có lợi nhuận 200 triệu đồng/năm. Cách ghép gốc cây dại với cây táo má hồng của ông Hồng được nhiều người khen là cách làm lạ mà hay.
-
Nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất nông nghiệp, nhiều hội viên, nông dân trên địa bàn TT Long Hải (huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã làm giàu trên vùng đất cát khô cằn này. Trong số này có mô hình trồng táo, trồng rau thủy canh...
-
Từ trồng thử nghiệm 5 cây giống táo chua và táo ngọt nguồn gốc từ tỉnh Hải Dương, rồi ghép với gốc táo dại tại địa phương, ông Nguyễn Văn Hồng, khu phố Hải Điền, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã trồng thành công vườn táo 200 gốc, thu về khoảng 300 triệu đồng mỗi năm.
-
Nhờ cần cù, chịu khó, ông Phan Tấn Nghiêm (khu phố Hải Điền, thị trấn Long Hải, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã biến hơn 4 sào đất cằn cỗi, của gia đình thành vườn rau xanh tốt, cho thu nhập mỗi tháng vài chục triệu đồng.