Thị trường cổ phiếu
-
Nhóm cổ phiếu thủy sản trở thành điểm sáng ấn tượng khi loạt cổ phiều như ANV, ACL, VHC, IDI...tăng kịch trần bất chấp thị trường rực lửa.
-
Thực tế trong lịch sử thường chứng khiến việc các nhà đầu tư có khả năng chịu đựng rủi ro cao và thời hạn đầu tư đủ dài sẽ tận dụng biến động để dần giải ngân do triển vọng tăng trở lại của thị trường trong dài hạn là rất lớn...
-
Bitcoin (BTC) đang trên đà thiết lập hiệu suất tháng 8 tồi tệ nhất kể từ thị trường gấu năm 2015 và tháng 9 tới có thể còn tồi tệ hơn. Dữ liệu từ nguồn phân tích on-chain Coinglass cho thấy BTC không có tháng 8 nào tồi tệ như thế này suốt 7 năm qua.
-
Theo các nhà phân tích trong một cuộc thăm dò của Reuters, giai đoạn sắp tới sẽ là một “mùa Đông buốt giá” đối với chứng khoán toàn cầu.
-
Tại thị trường trong nước, dòng tiền ETF đảo chiều sau 3 tháng vào ròng liên tiếp. Các quỹ ghi nhận mức rút ròng mạnh khá mạnh. Các chuyên gia của SSI Research đánh giá, triển vọng dài hạn đối với thị trường Việt Nam duy trì tích cực có thể sẽ kích hoạt dòng tiền từ các quỹ chủ động giải ngân.
-
Liên quan đến các sai phạm về hoạt động chứng khoán của doanh nghiệp, trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Nguyễn Tạo (đoàn Lâm Đồng), Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết đã chuyển 35 vụ việc sang cơ quan điều tra, trong đó có đề nghị khởi tố 6 vụ việc.
-
Tổng dòng vốn ETF ghi nhận giá trị 1.659 tỷ đồng trong tháng 6 (giảm 66% so với tháng 5), nâng giá trị lũy kế từ đầu năm đến nay lên 8.376 tỷ đồng…
-
Số lượng tài khoản giao dịch của nhà đầu tư đã tăng nhanh đạt trên 5,2 triệu tài khoản vào cuối tháng 4/2022 trong đó số tài khoản mở mới trong năm 2021 bằng cả giai đoạn 2013-2020 cộng lại.
-
Thanh khoản thị trường cổ phiếu tháng 5 ghi nhận giá trị và khối lượng giao dịch bình quân phiên lần lượt đạt trên 14.951 tỷ đồng và 540,22 triệu cổ phiếu, giảm lần lượt 32,40% về giá trị và 20,98% về khối lượng so với tháng trước.
-
Chiều 22/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị phát triển thị trường vốn an toàn, minh bạch, hiệu quả, bền vững nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.