Thị trường đấu giá đất Hà Nội
-
Sau phiên đấu giá đất gây xôn sao dư luận tại huyện Thanh Oai và Đan Phượng, một số huyện vùng ven Hà Nội tiếp tục tổ chức đấu hơn 100 lô đất ngay trong tháng 8. Giá khởi điểm có nơi chỉ 2,3 triệu đồng/m2.
-
Thị trường đấu giá đất tại Hà Nội ngày càng sôi động, đặc biệt là các huyện vùng ven. Trong đó, chỉ tính riêng 3 huyện Mê Linh, Đông Anh, Phúc Thọ đã thu về gần 1.500 tỷ đồng từ đấu giá đất trong quý I/2024.
-
Quận Long Biên (Hà Nội) thông báo, chuẩn bị đấu giá đất tại khu vực xây dựng nhà cao tầng thương mại, diện tích khu đất rộng 15.597m2. Giá khởi điểm khu đất là 51,2 triệu đồng/m2, dự kiến quận thu về ít nhất gần 800 tỷ đồng từ việc đấu giá đất này.
-
Thị trường đấu giá đất vùng ven Hà Nội trong năm 2024 đang ngày càng sôi động, tình trạng "ế ẩm" đã không còn mà thay vào đó các phiên đấu giá đều thu hút đông đảo người tham gia. Đặc biệt, hàng loạt thửa đất trúng đấu giá cao hơn nhiều so với giá khởi điểm.
-
Sát ngày Tết Nguyên đán, 3 huyện Đan Phượng, Phúc Thọ, Thạch Thất (Hà Nội) "đua nhau" tổ chức đấu giá đất. Giá khởi điểm thấp nhất từ 7,3 triệu đồng/m2, còn cao nhất là 31,5 triệu đồng/m2.
-
Nhiều huyện vùng ven Hà Nội như Ứng Hòa, Gia Lâm chuẩn bị tổ chức các phiên đấu giá đất, trong đó huyện Gia Lâm với thông tin sắp lên quận khiến giá khởi điểm trong phiên đấu giá đất lần này thấp nhất cũng từ 19 triệu đồng/m2.
-
Thời gian qua, thị trường đấu giá đất xảy ra nhiều bất cập như trả giá cao rồi bỏ cọc hay tình trạng “cò” đấu giá,… Do đó, Tổng Cục Quản lý Đất đai thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa kiến nghị các biện pháp, bổ sung các chế tài xử phạt nhằm chấn chỉnh lại thị trường đấu giá đất.