Thị trưởng Matxcơva bị cách chức

Thứ ba, ngày 28/09/2010 13:10 PM (GMT+7)
Dân Việt - Ngày 28-9, Thị trưởng Matxcơva, ông Yuri Luzhkov đã bị Tổng thống Nga Medvedev ký sắc lệnh cách chức trước thời hạn do mất lòng tin.
Bình luận 0

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cũng đã bổ nhiệm Phó Thị trưởng Vladimir Resin làm Quyền Thị trưởng Mátxcơva. Bộ phận thông tin của Điện Kremli giải thích Thị trưởng Luzhkov bị cách chức do đã để mất lòng tin của Tổng thống Nga và sắc lệnh của Tổng thống có hiệu lực ngay lập tức.

img
Sắc lệnh cách chức Thị trưởng Yuri Luzhkov có hiệu lực từ ngày 28-9.

Ông Luzhkov, người lãnh đạo chính quyền Maxcơva hơn 18 năm qua, đã bị chỉ trích nặng nề do phá vỡ kiến trúc đô thị và tỏ ra bất lực trước nạn ách tắc giao thông ở thủ đô Nga.

Một số cơ quan báo chí cũng đổ lỗi cho ông Luzhkov bao che để vợ ông là bà Elena Baturina, người phụ nữ được tạp chí "The Fobes" đánh giá là giàu nhất nước Nga, kiếm được nhiều hợp đồng béo bở trong kinh doanh.

Ông Luzhkov, 74 tuổi, cũng đã bị Điện Kremli kịch liệt chỉ trích trong thời gian gần đây. Phương tiện truyền thông Nga cáo buộc ông Luzhkov tham nhũng và thờ ơ trong đợi nóng bất thường, hạn hán và cháy rừng mùa hè vừa qua tại nước này.

Theo RIA 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem