Thị trường Nga
-
Xung đột giữa Nga và Ukraine khiến hoạt động xuất khẩu chè của Việt Nam tới thị trường Nga giảm mạnh...
-
Các công ty vừa và nhỏ của Trung Quốc đang ra sức khai thác cơ hội tại thị trường Nga vốn đang "mở rộng cửa" chào đón họ sau sự rút lui của hàng loạt doanh nghiệp Mỹ và phương Tây, tờ South China Morning Post đưa tin.
-
Thời gian vừa qua, do ảnh hưởng của tình hình chiến sự căng thẳng giữa Nga với Ukraine nên nhiều hãng công nghệ phương Tây đã rút khỏi Nga. Đây cũng là cơ hội cho các công ty của Trung Quốc chiếm lĩnh miếng bánh thị trường Nga.
-
Các Bộ, ngành nhận định, thương mại Việt Nam với Nga và Ukraine sẽ bị suy giảm đáng kể, nguy cơ mất thị trường.
-
Việt Nam đang có quy mô ngành chăn nuôi nằm trong nhóm dẫn đầu Đông Nam Á với năng lực sản xuất cơ bản đáp ứng nhu cầu thực phẩm trên thị trường nội địa và một phần cho xuất khẩu.
-
Theo Vasep, xuất khẩu tôm trong tháng 3/2021 có thể tăng trưởng tới 40% và cả năm dự kiến đạt khoảng 4 tỷ USD, tăng 3% so với năm 2021.
-
Dưới tác động của xung đột Nga - Ukraine, nhiều doanh nghiệp cho biết, hiện nay đang ở thế "dò dẫm" và không thể lên được kế hoạch sản xuất kinh doanh sang thị trường nước Nga.
-
Xung đột Nga và Ukraine kéo dài, giá xăng dầu tăng sẽ tác động trực tiếp tới nhiều DN trong ngành gỗ, do chi phí vận chuyển tăng cao, khiến lợi nhuận của DN bị giảm. Bên cạnh đó, nhiều DN đã ký kết đơn hàng trước nhiều tháng không thể đàm phán điều chỉnh tăng giá và có nguy cơ bị thua lỗ.
-
Tháng 2/2022, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam chỉ đạt 25,32 nghìn tấn, trị giá 150,7 triệu USD, giảm 37% về lượng và giảm 36,8% về trị giá so với tháng 1/2022. Dự báo trong ngắn hạn, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam sẽ vẫn ở mức thấp vì có quá nhiều bất lợi đang chờ đợi...
-
Theo đánh giá của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), ảnh hưởng chiến sự Nga - Ukraine, xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang Nga có thể gặp khó khăn. Điều đáng mừng là, dù gặp khó ở thị trường Trung Quốc, Nga, nhưng xuất khẩu trái cây Việt Nam sang Mỹ lại có xu hướng tăng.